.

Ngăn chặn trộm cắp tại dự án hóa dầu Long Sơn

Cập nhật: 22:04, 04/06/2021 (GMT+7)

Thời gian gần đây tại dự án hóa dầu Long Sơn liên tiếp xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng của tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn.

Lực lượng Công an tỉnh khảo sát, trao đổi với lực lượng bảo vệ, an ninh tại Dự an Hoá Dầu Long Sơn  về các giải pháp bảo đảm ANTT.
Lực lượng Công an tỉnh khảo sát, trao đổi với lực lượng bảo vệ, an ninh tại Dự an Hoá Dầu Long Sơn về các giải pháp bảo đảm ANTT.

NGÀY LÀM CÔNG NHÂN, TỐI ĂN TRỘM

Ngày 25/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Đinh Quang Tuấn (SN 1988, quê Nghệ An), Lê Văn Huấn (SN 1990, quê Cà Mau), Phan Trung Hiếu (SN 1990, quê Hậu Giang), Trịnh Đức Quân (SN 1984, quê Nghệ An) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1980, trú tại TP. Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn là công nhân làm việc tại dự án hóa dầu Long Sơn (TP.Vũng Tàu). Do đó, biết được việc công ty vừa nhập một lượng lớn cuộn dây đồng, mỗi cuộn nặng khoảng 1,2 tấn nên lên kế hoạch để trộm. Khoảng 19 giờ ngày 22/5, Tuấn gọi điện thoại cho Bình nói công ty mới nhập về kho cuộn dây đồng, đề nghị Bình gọi thêm người. Bình gọi điện thoại cho Huấn, gặp Hiếu đến nhà chơi nên rủ đi cùng, còn Tuấn rủ thêm Quân. Bình chuẩn bị sẵn kìm cộng lực và xà beng để thực hiện vụ trộm. Rạng sáng 23/5, cả nhóm cùng trèo vào bên trong kho, dùng xà beng cạy lớp bên ngoài của cuộn dây đồng rồi lấy kìm cộng lực cắt dây đồng ra thành những đoạn ngắn, đưa ra khỏi công trình. Khi cả nhóm đang thực hiện hành vi cắt trộm dây đồng thì bị các trinh sát Phòng PC02 phối hợp với Công an xã Long Sơn bắt quả tang.

Tương tự, 8 giờ 15 phút ngày 18/5, tại khu vực trước cổng số 2 thuộc dự án hóa dầu Long Sơn, Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với lực lượng bảo vệ Công ty CP Phương Nam phát hiện xe tải BKS 90T-2571 do ông Đoàn Văn Minh (SN 1995, trú tại xã La Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe đang cất giấu một số đoạn dây cáp lõi đồng có tổng trọng lượng 147kg. Qua làm việc, ông Minh khai nhận là công nhân lái cẩu của Công ty LILAMA-10 (thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Dự án hóa dầu Long Sơn). Số dây cáp trên được lấy trộm trong bãi của Công ty CP LILAMA-10 để bán lấy tiền tiêu xài. Ông Minh thừa nhận đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của Công ty CP LILAMA-10.

Ông Trần Phương Bình, Tổng Quản lý bảo vệ Công ty CP Phương Nam, đơn vị bảo vệ dự án hóa dầu Long Sơn cho biết, thời gian qua, tại khu vực dự án có tình trạng công nhân và một số nhà thầu móc nối với nhau để thực hiện hành vi trộm cắp. Do đó, thời gian tới lực lượng bảo vệ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt công nhân ra, vào làm việc tại dự án.

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP

Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam có diện tích gần 500ha, với 6 nhà thầu chính và hàng chục nhà thầu phụ thi công. Dự án cũng tập trung hàng ngàn lao động với nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư có giá trị. Từ đầu năm đến nay, trong khu vực dự án đã xảy ra 10 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng trộm cắp đa phần lại là người lao động làm việc trong dự án có sự móc nối với các đối tượng bên ngoài nên khó quản lý, phát hiện. Trong khi đó dự án sát khu dân cư, tường rào chưa được xây dựng hoàn chỉnh.

Theo Trung tá Nguyễn Bá Triều, Đội trưởng Đội chuyên đề về công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh, trong những vụ việc trộm cắp tại dự án lọc hóa dầu Long Sơn, PC02 điều tra, xử lý và phát hiện có sự móc nối giữa người làm việc trong công trường với các đối tượng bên ngoài. Các đối tượng bên trong thuộc đường đi nước bước, biết tài sản để ở khu vực nào, những lối đi nào qua mặt được lực lượng bảo vệ. Do đó, lực lượng bảo vệ tại đây rất khó phát hiện.

Vì vậy để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tiếp diễn, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã thành lập tổ công tác chuyên biệt, phối hợp với lực lượng biên phòng và bảo vệ hỗ trợ. Thượng tá Lâm Khải Hoàn, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cho biết, tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ, bảo đảm ANTT tại đây. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ công tác thường trực bảo đảm ANTT tại nhà máy phối hợp với an ninh và lực lượng bảo vệ của dự án thường xuyên tuần tra, kiểm soát, để phòng chống trộm cắp và kịp thời xử lý các vụ việc gây mất ANTT.

Về phía nhà đầu tư cũng có những biện pháp nhằm bảo vệ tài sản của mình. Theo ông Lê Đức Quang, Trưởng Ban an ninh dự án hóa dầu Long Sơn, hiện dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, một số hạng mục sẽ bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối năm nay. Do vậy, từ tháng 6 trở đi là giai đoạn cao điểm, các nhà thầu thi công tập trung nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư nên lao động tăng đến 10.000 người. Tình hình ANTT dự báo càng phức tạp. “Chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng khác để kiểm soát, cấp thẻ cho tất cả nhân viên, công nhân có hợp đồng”, ông Quang nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

 
.
.
.