Cưỡng chế 2 trường hợp chiếm đất công tại Phường 9 (TP.Vũng Tàu)

Thứ Sáu, 04/10/2019, 12:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 4/10, UBND Phường 9 (TP. Vũng Tàu) phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố tiến hành cưỡng chế thu hồi đất do Nhà nước quản lý đối với 2 trường hợp tại địa bàn Phường 9.

Lãnh đạo Phường 9 đọc quyết định cưỡng chế đối với trường hợp ông Vũ Quốc Hưng (bìa phải).
Lãnh đạo Phường 9 đọc quyết định cưỡng chế đối với trường hợp ông Vũ Quốc Hưng (bìa phải).

 

Lãnh đạo Phường 9 trao đổi với ông An Viên Hiển (bìa phải) là trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước.
Lãnh đạo Phường 9 trao đổi với ông An Viên Hiển (bìa phải) là trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước.

Cụ thể, khu đất bị cưỡng chế thu hồi đối với ông An Viên Hiển có diện tích hơn 200 m2, tọa lạc một phần tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 04 đường 30/4 (nằm bên hông sân bay Vũng Tàu). Diện tích đất bị thu hồi là đất Nhà nước bị lấn chiếm.

Trường hợp còn lại bị cưỡng chế thu hồi đất tọa lạc tại tờ bản đồ số 04, đường 30/4 đối với ông Vũ Quốc Hưng, do có hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất (thuộc thửa số 60, 61. tờ bản đồ số 04, đường 30/4) để làm nhà tạm với diện tích 205m2.

Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng trên đất nhà nước của hộ ông Vũ Quốc Hưng.
Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng trên đất nhà nước của hộ ông Vũ Quốc Hưng.

 

Lực lượng chức năng niêm phong và vận chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà trước khi thực hiện việc tháo dỡ.
Lực lượng chức năng niêm phong và vận chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà trước khi thực hiện việc tháo dỡ.

Việc cưỡng chế thực hiện đúng quy định pháp luật, an toàn.

Trước đó, các cơ quan chức năng thành phố và địa phương đã nhiều lần vận động 2 trường hợp này trả lại đất cho Nhà nước, nhưng họ không chấp hành nên phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

 

;
.