.

NHỮNG TÊN TRỘM MANG BIỆT DANH "LÌ"

Cập nhật: 09:04, 25/02/2005 (GMT+7)
Công an huyện Đất Đỏ trao trả tài sản cho các bị hại.

Khoảng gần 1 giờ sáng, cả gia đình chị Nguyễn Thị Trang, trú tại số 6 Ô 4/15 ấp Hải Lạc, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng một bóng đen lách cửa vào, tiến đến gần giường ngủ của chị Trang và cậu con trai. Hắn nhè nhẹ thò tay vào túi áo chị, lục soát thật kỹ. Thấy trên cổ chị Trang còn lấp lánh sợi dây chuyền, hắn ngập ngừng vài giây rồi giật đứt sợi dây và bỏ chạy. Chị Trang giật mình thức giấc, la lớn, nhưng kẻ gian đã nhanh chân biến vào đêm tối...

Sau khi vụ án trên xảy ra không lâu, Công an huyện Đất Đỏ lại tiếp tục nhận được thông tin về vụ trộm ti vi xảy ra tại xã Phước Hải. Thủ đoạn của kẻ gian là lợi dụng đêm khuya, mọi người đi ngủ lại không cài chốt cửa, đột nhập vào nhà và thực hiện dễ dàng hành vi trộm cắp. Thủ đoạn này cũng có nhiều điểm tương đồng với một số vụ trộm cắp tài sản và xe honda xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua. Bước đầu, đội nghiệp vụ công an huyện xác định: Rất có thể các vụ trộm cắp trên được thực hiện bởi cùng một hoặc một nhóm đối tượng. Qua công tác nắm bắt tình hình từ địa bàn, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ, sàng lọc và xác định được 4 đối tượng nghi vấn gồm 3 nam và 1 nữ: Nguyễn Tấn Hậu (sinh năm 1986, trú tại Bình Thuận, sống lang thang tại Long Hải, huyện Long Điền); Trần Tấn Ngọc (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Long Hải); Lê Thanh Sang (sinh năm 1985, trú tại An Giang) và Phạm Thị Hồng Liên (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Long Hải). Trong số này có Trần Tấn Ngọc (thường được gọi là Lì) đã từng bị đưa đi trường giáo dưỡng về tội trộm cắp tài sản, Hậu và Sang tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng đều là những đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp song có lối sống ăn chơi buông thả. Riêng Phạm Thị Hồng Liên, tuy còn ở tuổi vị thành niên nhưng đã có thâm niên sống lang thang và hành nghề bán dâm. Từ khoảng cuối tháng 12 đến thời gian gần đây, những đối tượng này thường xuất hiện trên địa bàn nhiều xã. Chúng đi từng cặp và chạy xe lòng vòng trong các xã với nhiều biểu hiện đáng nghi vấn.

Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, Công an huyện Đất Đỏ đã nhanh chóng thực hiện lệnh bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, không thể lý giải thời gian sử dụng hợp lý vào thời điểm các vụ trộm xảy ra, các đối tượng này đã phải khai nhận thủ đoạn, hành vi trộm cắp của mình. Bọn chúng đã thực hiện được 6 vụ trộm, với tổng số tài sản là 7 xe honda, 1 ti vi, 1 lắc vàng, 1 dây chuyền và 260 ngàn đồng. Trước khi thực hiện các vụ trộm cắp, bọn chúng thường không đi "thị sát" mà cứ đợi đêm xuống lại chạy xe lòng vòng trên địa bàn từng xã, khi gặp cơ hội như xe honda để ngoài trời hoặc trong nhà nhưng không đóng cửa, không khóa xe… là bọn chúng ra tay. Điểm cá biệt của nhóm trộm này là khi đột nhập vào nhà, thấy mọi người ngủ say, bọn chúng lục soát khắp người để lấy tiền. Và nếu người bị hại có đeo dây chuyền hoặc lắc vàng, chúng sẵn sàng giật hoặc bấm đứt sợi dây rồi bỏ chạy. Khi bị hại thức giấc và kêu la thì bọn chúng đã kịp thời tẩu thoát. Kẻ chuyên nghiệp nhất trong nhóm "ham" thực hiện hành vi táo bạo này chính là Ngọc "Lì".

Công an huyện Đất Đỏ đã thu hồi được 5 xe honda và 1 ti vi, trong đó có 2 xe honda bọn chúng đã trộm cắp được tại Đất Đỏ, 2 xe tại Bình Thuận và 1 xe do Công an huyện Long Điền tạm giữ từ trước do trong quá trình tẩu thoát, xe bị hư cần số nên bọn chúng "bỏ của chạy lấy người". Số tiền và tài sản còn lại, bọn chúng đã bán để ăn chơi, tiêu xài.

Bài, ảnh: Mai Thu

.
.
.