.

Phát triển hạ tầng giao thông - Hướng tới cửa ngõ kinh tế quốc tế

Cập nhật: 17:45, 26/03/2025 (GMT+7)

Bà Rịa-Vũng Tàu đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông để trở thành cửa ngõ kết nối kinh tế Đông Nam Bộ với cả nước và quốc tế, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư.

Công trình cầu Phước An đang được thi công.
Công trình cầu Phước An đang được thi công.

Nhiều dự án sắp về đích

Những năm gần đây, Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh triển khai nhiều dự án giao thông kết nối liên vùng. Đây không chỉ là những công trình cấp bách, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo ra không gian phát triển mới. Qua đó, phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Nổi bật là các công trình trọng điểm như: cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B và đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT994). Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (thành phần 3) đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc và dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4/2025. Cầu Phước An đạt hơn 60% tiến độ và sẽ hoàn thành trước 6 tháng. Đường 991B từ QL51 đến cảng Cái Mép-Thị Vải cũng đã hoàn thành hơn 90% các hạng mục chính.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể. Tính đến nay, tổng chiều dài mạng lưới giao thông của tỉnh đạt 5.208 km, trong đó hơn 3.500 km đã được nhựa hóa. Các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ kết nối rộng khắp, không chỉ thúc đẩy sự phát triển các KCN mà còn góp phần vào sự phát triển du lịch và các đô thị. Điển hình là dự án đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải, kết nối các KCN với cảng biển, cùng các tuyến đường quan trọng như đường vào Tổ hợp hóa dầu Long Sơn và đường Phước Hòa-Cái Mép, tạo thành hệ thống giao thông kết nối chặt chẽ giữa các KCN và cảng biển.

Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm, xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ với các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực kinh tế trọng điểm. Khi hệ thống giao thông hoàn thiện, tỉnh sẽ trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa các khu công nghiệp và cảng biển quốc tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào công nghiệp, chế biến, chế tạo và logistics.

Một số dự án đang kêu gọi đầu tư

Không chỉ tập trung vào các dự án đang triển khai, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã lên kế hoạch kêu gọi đầu tư cho các dự án giao thông quan trọng trong giai đoạn 2025-2030. Trong đó, một số dự án đáng chú ý bao gồm đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu và nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo.

Dự án đường Vành đai 4 sẽ kết nối các tỉnh trong khu vực kinh tế phía Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển các dịch vụ cảng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các cảng Hiệp Phước, Long An. Dự án đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ giúp kết nối các tỉnh trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Đây là những dự án trọng điểm không chỉ thúc đẩy giao thông mà còn có tác động tích cực đến phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Ngoài ra, việc nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo thành cảng dân dụng tầm cỡ quốc gia cũng sẽ mở ra cơ hội mới trong việc kết nối giao thông hàng không, phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển du lịch Côn Đảo.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2025, tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của tỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông hiện đại, kết nối mạnh mẽ với các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ và các quốc gia trong khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 Bài, ảnh: TRÀ NGÂN

 
.
.
.