Phú Mỹ chuyển mình thành đô thị cảng biển hiện đại
![]() |
Phú Mỹ phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững, tập trung nguồn lực để phát triển thành đô thị cảng biển hiện đại, vươn tầm khu vực và thế giới.
Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ nhấn mạnh như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trước thềm lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP.Phú Mỹ.
* Phóng viên: Thành tựu nổi bật mà Phú Mỹ đạt được sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển là gì, thưa ông?
- Ông Nguyễn Tấn Cường: Nhìn lại sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với những chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược, đột phá của Trung ương và sự quan tâm lãnh đạo, tập trung nguồn lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị thị xã đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương. Phú Mỹ đã phát huy vai trò, vị trí chiến lược quan trọng là đầu mối giao thông, giao thương quan trọng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với khu vực Đông Nam Bộ.
Kinh tế có bước phát triển đột phá, mở rộng về quy mô và tăng trưởng cao qua từng năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng. Đến nay, công nghiệp, cảng biển trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 80,43%, thương mại dịch vụ là 18,57% và nông lâm thủy sản 1%. Phú Mỹ trở thành địa bàn thu hút lớn nguồn lực đầu tư và lao động có trình độ chuyên môn cao đến làm việc.
Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải hình thành từ lợi thế tự nhiên của dòng Sông Thị Vải được tập trung đầu tư phát triển kinh tế cảng biển, dịch vụ hàng hải chất lượng cao trong thời gian qua. Hiện nay, Cảng Cái Mép-Thị Vải là 1 trong 2 cảng biển đặc biệt của quốc gia, có năng lực đón những siêu tàu container với chiều dài lên đến 400m, trọng tải lên đến 250 ngàn tấn (khoảng 24.000TEUs). Đây cũng là cụm cảng duy nhất Việt Nam xuất phát tàu mẹ chở container đi trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ mà không phải trung chuyển.
![]() |
Đường vào KCN Phú Mỹ 1. |
9/15 KCN tập trung của tỉnh đóng trên địa bàn thu hút hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trở thành động lực phát triển công nghiệp chủ chốt. Các khu, cụm công nghiệp, cảng biển và dịch vụ sau cảng phát triển đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế-xã hội địa phương, tạo nên nhiều cơ hội to lớn cho các ngành dịch vụ, thương mại phát triển.
Diện mạo đô thị Phú Mỹ cũng không ngừng thay đổi khang trang, hiện đại. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối được Trung ương, tỉnh, địa phương quan tâm đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Các thiết chế văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, công viên, không gian công cộng, an sinh xã hội tốt. Môi trường sống tiện ích, công ăn việc làm dồi dào, đời sống Nhân dân nâng cao.
Nhìn tổng thể, Phú Mỹ đã có những bước chuyển mình ấn tượng, phát triển vững chắc, nâng tầm trở thành thành phố cảng-công nghiệp năng động, hiện đại không chỉ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn của vùng Đông Nam Bộ.
![]() |
Cảng Cái Mép-Thị Vải nhìn từ trên cao. |
* Trở thành thành phố mang ý nghĩa thế nào với sự phát triển của Phú Mỹ, thưa ông?
- Việc thành lập các phường Tân Hòa, Tân Hải và TP.Phú Mỹ không chỉ đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mở ra một giai đoạn phát triển tiếp theo với tầm nhìn chiến lược và những kỳ vọng lớn đã được xác định trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị.
Đó là hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng trung chuyển lớn, tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới. Đặc biệt là hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ sẽ tạo nên một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và TP.Phú Mỹ nói riêng.
ÔNG NGUYỄN TẤN CƯỜNG, CHỦ TỊCH UBND TX.PHÚ MỸ
Nêu cao ý chí tự lực, tự cường
Phát triển thành phố công nghiệp-cảng biển Phú Mỹ mang sứ mệnh của vùng và quốc gia. Với sự quan tâm quy hoạch, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian qua cũng như các định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới trên địa bàn TP.Phú Mỹ, tôi kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy Phú Mỹ phát triển vượt bậc, nâng tầm và tương xứng với vị thế thành phố cảng biển, trung tâm công nghiệp chuyên sâu, đầu mối giao thương quan trọng, trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực
Với niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, tôi mong muốn cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và Nhân dân thị xã tiếp tục phát huy đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động hiệu quả hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên tiếp tục xây dựng Phú Mỹ trở thành một thành phố cảng biển-công nghiệp văn minh, hiện đại.
|
* Thưa ông, để gánh vác trọng trách thành phố gắn với thế mạnh cảng biển, công nghiệp, Phú Mỹ đã có những bước chuẩn bị như thế nào?
- Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tiềm năng, ưu thế vượt trội và vai trò then chốt của Phú Mỹ trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Mỹ sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Đó là tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có đức, có tài, năng động, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố...
![]() |
Đô thị Phú Mỹ có nhiều không gian công cộng để người dân vui chơi, luyện tập thể thao. Trong ảnh: CLB dưỡng sinh phường Phú Mỹ thể dục buổi sáng tại công viên khu tái định cư 25ha phường Phú Mỹ. |
Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, đề ra nhiệm vụ “Phát triển các trung tâm logistics cấp vùng, cấp tỉnh tại địa bàn thành phố mới Phú Mỹ và huyện Châu Đức, liên kết chặt chẽ với các khu công nghiệp-dịch vụ-đô thị để hình thành các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp-dịch vụ-đô thị, tạo nền tảng vững chắc để thành phố mới Phú Mỹ trở thành đô thị cảng đồng bộ, hiện đại”. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, Phú Mỹ xác định tập trung phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đồng thời, nâng cao tính chủ động, sẵn sàng về quy hoạch, đất đai, thủ tục hành chính để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện toàn bộ tiêu chí đô thị loại III, hướng đến đô thị loại II vào năm 2030; bảo đảm hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ở mức 2 con số.
* Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
![]() |
Các tuyến đường đô thị khang trang, rộng rãi. |
MỸ LƯƠNG
(Thực hiện)