.

Vì sao giữ nguyên quy hoạch sân bay Gò Găng là sân bay chuyên dùng?

Cập nhật: 19:20, 30/05/2023 (GMT+7)

Bộ GT-VT vừa có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị đưa sân bay Gò Găng vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không (CHK) và giữ nguyên là sân bay chuyên dùng.

Sân bay Gò Găng được quy hoạch đầu tư, xây dựng tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).
Sân bay Gò Găng được quy hoạch đầu tư, xây dựng tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

Giữ nguyên quy hoạch

Trước đó, tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GT-VT về việc xem xét đưa sân bay Gò Găng vào quy hoạch phát triển CHK. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy hoạch CHK Vũng Tàu vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống CHK, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, sân bay Gò Găng sẽ là CHK lưỡng dụng, vừa phục vụ vận chuyển hàng không nội địa, bay trực thăng vừa khai thác du lịch và dầu khí... Tuy nhiên, trả lời các kiến nghị trên, Bộ GT-VT nêu rõ quan điểm giữ nguyên quy hoạch sân bay Gò Găng là sân bay chuyên dùng.

Theo lý giải của Bộ GT-VT, sân bay Vũng Tàu nằm trong khu vực trung tâm của TP.Vũng Tàu gây ảnh hưởng tới khả năng phát triển đô thị, bảo đảm tĩnh không an toàn bay.

Do đó, năm 2010, UBND tỉnh có chủ trương di dời sân bay Vũng Tàu về Gò Găng và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Cũng như chấp thuận triển khai lập quy hoạch xây dựng mới sân bay tại Gò Găng.

Còn tại quyết định phê duyệt quy hoạch số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã chuyển giao các sân bay đã hoặc đang được quy hoạch, nhưng không còn nằm trong hệ thống CHK, sân bay toàn quốc cho Bộ Quốc phòng để quản lý theo tính chất là sân bay chuyên dùng, bao gồm các sân bay Kon Tum, An Giang, Vũng Tàu. Do vậy, theo quy hoạch hệ thống CHK, sân bay Gò Găng tiếp tục được xác định tính chất là sân bay chuyên dùng.

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng quy hoạch CHK tại Gò Găng cho thấy, nhu cầu vận chuyển hàng không tại Bà Rịa-Vũng Tàu tương đối cao. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2030 ước khoảng 14,7 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 ước khoảng 28,6 triệu hành khách/năm (không bao gồm CHK Côn Đảo).

Tuy nhiên, Bộ GT-VT cho rằng, vị trí dự kiến bố trí CHK, sân bay Gò Găng rất gần với CHK quốc tế Long Thành. Cự ly tiếp cận CHK quốc tế Long Thành của sân bay này khoảng 45km, hơn 99% dân số của tỉnh có thể tiếp cận tới sân bay này trong thời gian dưới 1 giờ đồng hồ. “Với khả năng tiếp cận nêu trên, đặc biệt trong bối cảnh tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đang được triển khai đầu tư, CHK quốc tế Long Thành hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu vận tải bằng đường hàng không của Bà Rịa-Vũng Tàu”, Bộ GT-VT nhận định.

Nguy cơ chồng lấn vùng trời

Cũng theo Bộ GT-VT, trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng CHK quốc tế Long Thành, các đơn vị chuyên ngành hàng không đã nghiên cứu, xây dựng phương thức bay sơ bộ cho CHK này.

Theo đó, trường hợp quy hoạch sân bay Gò Găng thành CHK Gò Găng để khai thác hàng không dân dụng công cộng thường lệ thì vị trí này nằm trong vùng trời của CHK quốc tế Long Thành. Hiện nay, khi CHK quốc tế Long Thành chưa đưa vào khai thác, khu vực vùng trời xung quanh sân bay Gò Găng là vùng bay chờ của CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, tập trung mật độ lớn máy bay dân dụng khu vực này.

Việc khai thác hàng không dân dụng tại Gò Găng sẽ ảnh hưởng lớn đến năng lực khai thác, điều hành bay và công suất của CHK quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất. Ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư của các dự án đang được triển khai.

Vị trí sân bay Gò Găng cách TP.Bà Rịa khoảng 14km về phía Tây Nam. Phương án quy hoạch dự kiến sân bay Gò Găng có đường băng hướng về trung tâm thành phố này. Nếu khai thác hàng không dân dụng tại sân bay Gò Găng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng quy hoạch, phát triển đô thị ở khu vực này do bị hạn chế về tĩnh không, ảnh hưởng môi trường, tiếng ồn với khu vực đô thị.

Về mục đích khai thác, sân bay Gò Găng được hình thành với mục đích chính là khai thác hoạt động bay trực thăng, bay taxi, du lịch, dầu khí. Tính chất hoạt động khai thác này phù hợp với hoạt động hàng không chung theo mô hình sân bay chuyên dùng.

Theo đó, sân bay Gò Găng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và không ảnh hưởng tới phương án tổ chức vùng trời, công suất khai thác của các cảng hàng không lân cận cũng như hiệu quả đầu tư của các dự án liên quan.

“Do vậy, Bộ GT-VT đề nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng để xác định vị trí sân bay cụ thể và quy hoạch sân bay Gò Găng là sân bay chuyên dùng trong quy hoạch của tỉnh”, Bộ GT-VT nêu rõ.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

.
.
.