Huyện Long Điền: 2.899 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ Sáu, 19/05/2023, 14:32 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 18 và 19/5, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Long Điền lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị thứ 3 trong tỉnh tổ chức đại hội nông dân cấp huyện.

Ông Mai Minh Quang (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Mai Minh Quang (bìa phải), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân huyện Long Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, nông dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 2.899 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 340 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó có 234 hộ là hội viên nông dân được các cấp Hội trực tiếp giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 2% hộ hội viên nông dân nghèo, giảm hơn 7% so với năm 2018. Nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 200 triệu đồng/năm trở lên; có hộ thu nhập hơn tỷ đồng mỗi năm. 

Bí thư Huyện ủy Long Điền Huỳnh Sơn Tuấn (bên trái) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn (bìa trái), Bí thư Huyện ủy Long Điền tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, đến nay đã có 2.962 lượt hộ hội viên, nông dân được vay hơn 129 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 449 hộ hội viên nông dân vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất, chăn nuôi với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện còn hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng, giúp 663 hộ hội viên khó khăn vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã có 1 hội viên nông dân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và được bình chọn Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam…

Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH HND huyện Long Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Long Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Long Điền tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn; góp phần tích cực cùng Đảng bộ huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

BCH HND huyện Long Điền khóa IV ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Long Điền khóa IV ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 21 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; ông Võ Văn Nghĩa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cơ sở đan giỏ lục bình của nông dân Lê Văn Đạt, ở TT. Long Hải đang sản xuất hơn 25 mặt hàng, gồm: giỏ đựng đồ, khay, rổ, hộp, chậu bông, kệ đựng sách báo, thảm, bàn ghế… cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5 – 10 triệu đồng/người/tháng.
Cơ sở đan giỏ lục bình của nông dân Lê Văn Đạt (TT. Long Hải) tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5-10 triệu đồng/người/tháng.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - NGỌC ẨN

;
.