Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép

Thứ Ba, 13/12/2022, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Đây là mục tiêu được đặt ra tại đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”, vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3590/QĐ-UBND.

Tàu cá của ngư dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi.
Tàu cá của ngư dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi.

Theo đó, đề án đặt ra mục tiêu hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cho tàu cá hoạt động đánh bắt thủy sản có chiều dài từ 15m trở lên. Đồng thời, toàn bộ tàu cá đánh bắt xa bờ phải được kiểm tra giấy tờ, trang thiết bị theo quy định trước khi rời cảng. 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước được bốc dỡ tại các cảng cá phải được kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, đề án đặt ra mục tiêu phải ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, không để tái diễn trong các năm tiếp theo để gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

 
;
.