Tăng cường phối hợp chống đánh bắt bất hợp pháp

Chủ Nhật, 16/10/2022, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

“Kiên quyết không để tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ra khơi” - ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết nhằm đánh giá công tác phối hợp thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) giữa UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Hội nghị diễn ra vào sáng 15/10.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu  tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp hiệu quả

Báo cáo tại hội nghị, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, thời gian qua cơ quan chức năng đã làm rất tốt công tác trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp xử lý, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn các tàu cá khai thác IUU, bảo vệ ngư trường hợp pháp, tài sản, tính mạng của ngư dân. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thường xuyên duy trì 7 tàu kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường dọc đường phân định Việt Nam - Indonesia… Các bên cũng đã phối hợp thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định về IUU, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản trên biển.

“Năm 2022, lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra 330 phương tiện, phát hiện xử phạt 75 trường hợp vi phạm. Từ công tác phối hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập danh sách 232 tàu cá/60 chủ tàu cá có nguy cơ cao phạm vi vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để đối chiếu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất bến”, bà Na thông tin thêm. 

Ngày 15/10, UBND tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản. Việc ký kết quy chế nhằm tăng cường công kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU đối với số lượng tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên khai thác trên vùng biển giáp ranh Tây Nam, giáp ranh Việt Nam - Malaysia - Thái Lan - Campuchia do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đảm trách.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, sau khi ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị, Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin liên quan tới lực lượng chức năng của địa phương khi phát hiện những trường hợp tàu cá nghi vấn tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá lên tàu cá khác để đi khai thác hải sản trái phép. Khi nắm thông tin sự việc, đơn vị cũng đã điều động tàu đến khu vực để xác minh thông tin, liên hệ trao đổi với lực lượng liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã triển khai đợt cao điểm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời đơn vị cũng đang đề xuất Bộ Quốc phòng tăng cường thêm 2 tàu kiểm ngư (từ 7 tàu lên 9 tàu) để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên biển.

Ngư dân xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) vận chuyển cá lên bờ  sau chuyến đánh bắt.
Ngư dân xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) vận chuyển cá lên bờ sau chuyến đánh bắt.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Công tác phối hợp được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nhưng vẫn có một số trường hợp tàu cá cố tình vi phạm, tránh khu vực có lực lượng kiểm soát để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình, thông tin liên lạc. Ngoài ra, ngư dân còn có tình trạng sơn biển giả, xóa ký hiệu tàu,…

Để chấm dứt tình trạng trên, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chú trọng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền có hiệu quả hơn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tuần tra trên biển của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng với cơ quan chức năng địa phương trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU. Các bên xem xét thiết lập đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin, xác minh, phối hợp xử lý có hiệu quả các nội dung về IUU.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp giữ các đơn vị trong thời gian qua về IUU. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng chú trọng giải pháp về thực hiện gắn thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, kiên quyết không để tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình ra khơi. Công tác tuyên truyền tới ngư dân cần được đẩy mạnh để việc chống IUU đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

 
;
.