Xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi cụ thể đối với các chợ

Thứ Ba, 17/05/2022, 20:35 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17/5, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan nghe Sở Công thương báo cáo công tác thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Công thương, có 5 chợ triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi gồm các chợ: Ngãi Giao (huyện Châu Đức), Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), Châu Pha (TX. Phú Mỹ), Phường 5 (TP. Vũng Tàu). Sau 4 năm thực hiện thí điểm, đến nay tỉnh đã có chợ Ngãi Giao và chợ Phước Hải hoàn thành việc chuyển đổi; 2 chợ Bình Châu và Châu Pha đang trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Riêng chợ phường 5 (TP. Vũng Tàu) tạm ngưng mô hình chuyển đổi do chưa nhận được sự đồng thuận của các tiểu thương.

Việc chuyển đổi chợ đã góp phần khai thác tốt cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách; bộ mặt các chợ khang trang hơn; hoạt động kinh doanh tương đối ổn định. Tuy nhiên, do chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn về công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ, nên các địa phương còn lúng túng khi triển khai thực hiện; một số tiểu thương chưa đồng thuận chuyển đổi mô hình quản lý chợ…

Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu các địa phương rà soát lại các loại hình chợ, nguồn gốc chợ và đề xuất phương án chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ cụ thể, hợp lý; xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi cụ thể đối với các chợ cần chuyển đổi gửi Sở Công thương thẩm định, tổng hợp. Đồng thời, phân tích, đánh giá những tồn tại, khó khăn của từng loại chợ và có ý kiến kiến nghị với Bộ Công thương trong việc lựa chọn mô hình chuyển đổi hay xã hội hóa chợ phù hợp.

ĐÔNG HIẾU

 
;
.