Tốc độ hồi phục du lịch BR-VT nhanh

Thứ Bảy, 21/05/2022, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21/5, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác Bộ VH-TT-DL đã làm việc với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn về tình hình phục hồi du lịch.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu làm việc tại The Grand-Hồ Tràm Strip.
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu làm việc tại The Grand-Hồ Tràm Strip.

Đoàn đã làm việc và khảo sát thực tế cơ sở vật chất, hoạt động kinh doanh tại The Grand-Hồ Tràm Strip, Vietsovpetro Resort và NovaWorld Hồ Tràm-Bình Châu Onsen.

Đoàn công tác Bộ VH-TT-DL khảo sát cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh đón khách tại Vietsovpetro Resort.
Đoàn công tác Bộ VH-TT-DL khảo sát cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh đón khách tại Vietsovpetro Resort.

Báo cáo với Phó Tổng Cục trưởng Hà Văn Siêu, đại diện các DN trên cho biết, tốc độ phục hồi của du lịch BR-VT đang rất khả quan. Công suất phòng cuối tuần, lễ, tết của các resort luôn đạt trên 80%, giữa tuần khoảng 20-30%. Phân khúc khách nghỉ dưỡng chính là khách lẻ theo gia đình, nhóm nhỏ chủ yếu từ khu vực Đông Nam bộ về nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe. Gần đây, có thêm phân khúc khách MICE trong các ngành nghề như ngân hàng, công ty dược, hóa chất, trường học cũng bắt đầu trở lại BR-VT.

Đại diện các DN trên nhận định nguyên nhân giúp du lịch BR-VT phục nhanh, mạnh là nhờ công tác kiểm soát dịch bệnh tốt, lãnh đạo tỉnh quan tâm đồng hành cùng ngành du lịch trong việc tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp, quảng bá thương hiệu du lịch biển an toàn. Các DN đều chủ động trong kinh doanh, thu hút khách bằng dịch vụ, sản phẩm chất lượng và chiến lược kích cầu phù hợp.

Đại diện các DN cũng mong muốn Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục định hướng, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch BR-VT đến các thị trường khách quốc tế truyền thống và tiềm năng, đào tạo nhân lực, kết nối thu hút thêm nhiều thương hiệu du lịch quốc tế đầu tư vào tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Hà Văn Siêu ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của đại điện các DN. Phó Tổng Cục trưởng cũng thông tin thêm sắp tới Tổng cục Du lịch sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài, đề nghị các DN cùng đồng hành tham gia. 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA - HẢI KHÔI

 

;
.