Tháp hoa trên đường Lê Hồng Phong

Thứ Sáu, 13/05/2022, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã ba Lê Lợi - Lê Hồng Phong đến vòng xoay Đài Liệt sĩ đang được chỉnh trang, cải tạo lại. Cùng với việc nâng cấp vỉa hè, lát đá hoa cương, xây dựng vịnh đậu xe, đoạn đường này sẽ có 43 tháp hoa.

Phối cảnh tháp hoa giữa dãi phân cách trên đường Lê Hồng Phong sau khi cải tạo.
Phối cảnh tháp hoa giữa dãi phân cách trên đường Lê Hồng Phong sau khi cải tạo.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP.Vũng Tàu - Chủ đầu tư dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, để tăng cường mảng xanh của thành phố nên khi tiến hành cải tạo đường Lê Hồng Phong, đơn vị tư vấn đã thiết kế tháp hoa ngay giải phân cách. Theo đó với cách khoảng trung bình 50m sẽ có 1 tháp hoa, được trồng hoa giấy Thái Lan nhiều màu sắc để tạo điểm nhấn cho toàn bộ tuyến đường. Tháp hoa cao 7m kết cấu chính của trụ được làm bằng chất liệu thép I, thép tròn D90 được mạ kẽm và phủ 3 lớp sơn màu xanh rêu. Móng trụ tháp được làm bằng bê tông cốt thép, liên kết với trụ tháp bằng 16 bulông mạ kẽm.

Dự kiến trong tháng 10/2022, dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong sẽ hoàn thành, các tháp hoa cũng sẽ được đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

;
.