Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021: Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 9

Thứ Tư, 27/04/2022, 10:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ Công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI Việt Nam phát biểu chào mừng tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021.
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI Việt Nam phát biểu chào mừng tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021.

Tham dự lễ có lãnh đạo các địa phương, các DN trong và ngoài nước.

Về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo kết quả Chỉ số PCI do VCCI công bố, năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu với 73,02 điểm. Tiếp đến là Hải Phòng, Đồng Tháp.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xếp hạng 9 với 69,03 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2020 (năm 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 15/63 tỉnh, thành trong cả nước). Đây là mức cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong vòng 6 năm qua. Kết quả này giúp Bà Rịa-Vũng Tàu vươn lên vị trí thứ 2 trong khu vực Đông Nam Bộ, chỉ sau Bình Dương (thứ 6) và vượt qua TP. Hồ Chí Minh (thứ 14).  

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận cho 10 địa phương xuất sắc nhất PCI 2021.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận cho 10 địa phương xuất sắc nhất PCI 2021.

Chỉ số PCI có thang điểm 100 và được tính từ tổng điểm 10 chỉ số thành phần. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết, PCI 2021 là năm thứ 17 liên tiếp thực hiện công bố chỉ số này, kể từ 2005. PCI 2021 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.312 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.127 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 22 địa phương tại Việt Nam.

Chỉ số PCI do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

(Từ Hà Nội)

 

;
.