THỊ TRƯỜNG - DỊCH VỤ

Thứ Sáu, 14/01/2022, 18:19 [GMT+7]
In bài này
.

Sức mua hàng khô tăng nhẹ

Khảo sát tại các chợ truyền thống ngày 14/1 cho thấy, sức mua các mặt hàng đồ khô như miến, măng khô, nấm hương, tôm khô đã bắt đầu tăng nhẹ, khoảng 10% so với trước đây. Giá bán ổn định, cụ thể, măng khô hiện có giá 270-350 ngàn đồng/kg, miến dong giá 40-120 ngàn đồng/kg, nấm hương 300-350 ngàn đồng/kg, mộc nhĩ 150 ngàn đồng/kg; nếp 25-35 ngàn đồng/kg tùy loại, đậu xanh không vỏ 30-35 ngàn đồng/kg, đậu xanh nguyên vỏ 29 ngàn đồng/kg...

KIM HỒNG

Giá rau, củ bắt đầu tăng

Khoảng 1 tuần trở lại đây, giá rau, củ tại các chợ truyền thống đã bắt đầu tăng khoảng 5-10%. Các loại rau cải xanh đang ở mức 13-15 ngàn đồng/kg, cà chua 45-50 ngàn đồng/kg, bông cải xanh 60-62 ngàn đồng/kg; cà rốt, khoai tây dao động từ 30-33 ngàn đồng/kg. Các loại hành lá, rau thơm 35-40 ngàn đồng/kg.

Bà Trần Thị Thủy, tiểu thương bán tại chợ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) cho biết, giá rau, củ phục vụ thị trường Tết đã bắt đầu tăng nhẹ, đặc biệt là các loại như, cà chua, rau thơm, hành lá, su hào, bắp cải. Theo bà Thủy, từ giờ tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần, khả năng các loại rau xanh sẽ tiếp tục tăng từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, nhất là một số loại rau, củ để làm dưa món như: hành Bắc, kiệu, cà rốt, su hào... 

HỒNG PHÚC

;
.