Hỗ trợ dê sinh sản giúp phụ nữ khởi nghiệp

Thứ Ba, 11/01/2022, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 11/1, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Châu Đức tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nuôi dê sinh sản" tại xã Bình Ba.

Tại Lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã trao 10 con dê sinh sản cho 5 hội viên phụ nữ ấp Suối Lúp và ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba (2 con dê sinh sản/hộ), tổng kinh phí thực hiện 25 triệu đồng.

Bà Vương Thị Dung (đứng giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao đổi với chị Nguyễn Thị Thu Huyền, ấp Suối Lúp, xã Bình Ba (huyện Châu Đức) – vừa được hỗ trợ 2 con dê sinh sản.
Bà Vương Thị Dung (đứng giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao đổi với chị Nguyễn Thị Thu Huyền, ấp Suối Lúp, xã Bình Ba (huyện Châu Đức) – vừa được hỗ trợ 2 con dê sinh sản.

Bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, đây là mô hình hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao trong chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho phụ nữ vùng nông thôn.

Chiều cùng ngày, Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng 20 phần quà (500 ngàn đồng tiền mặt/phần) cho 20 phụ nữ nghèo, phụ nữ bị bệnh nan y trên địa bàn huyện. Những phần quà là sự động viên kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho phụ nữ nghèo huyện Châu Đức.
Bà Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho phụ nữ nghèo huyện Châu Đức.

Tin, ảnh: TRẦN MINH

 

;
.