Giá cây cảnh, bonsai tăng mạnh

Thứ Tư, 19/01/2022, 19:31 [GMT+7]
In bài này
.

Để phục vụ thị trường Tết, hiện cây cảnh, bonsai đã được bày bán trên nhiều tuyến đường. Cũng giống như mọi năm các loại cây, hoa cảnh như hồng, cúc, hoa giấy và các loại cây may mắn, tài lộc thu hút khách hàng. Hiện tại một số loại cây cảnh được được bán như cây Kim ngân lượng, cây phát tài giá từ 120-150/cây, loại lớn 2-3 cây giá từ 250-270 ngàn đồng/chậu; cây Phát lộc giá từ 150-200 ngàn đồng/chậu nhỏ; Phú quý 50-70 ngàn đồng/chậu nhỏ. Các loại cây ngoài trời như hoa hồng, cúc, ngọc thảo giá từ 100-150 ngàn đồng/giỏ. Các chậu cây mang ý nghĩa thu hút tài lộc phục vụ cho giới văn phòng, công sở có giá từ 250.000 – 5 triệu đồng tùy theo kích cỡ, chủng loại…\

Các cửa hàng cây cảnh, bonsai trên đường 3/2 TP. Vũng Tàu chuẩn bị nhiều mặt hàng phục vụ khách dịp Tết.
Các cửa hàng cây cảnh, bonsai trên đường 3/2  TP. Vũng Tàu chuẩn bị nhiều mặt hàng phục vụ Tết.

Theo các chủ cửa hàng bán cây cảnh, bonsai trên đường 3/2, TP. Vũng Tàu, năm nay mặc dùng lượng khách giảm hơn so với năm ngoái, song do lượng hàng khan hiếm, giá vận chuyển tăng cao nên giá bán sẽ còn tăng cao trong những ngày gần Tết. Dự kiến từ ngày 20 âm lịch trở đi, giá sẽ tăng mạnh khoảng 30-50% tùy loại.

Tin, ảnh: KIM HỒNG

 

;
.