Sản lượng hàng hóa thông qua cảng khó đạt như kỳ vọng

Thứ Ba, 30/11/2021, 22:43 [GMT+7]
In bài này
.

Báo cáo từ Cục Hàng hải Việt Nam cho biết,  11 tháng năm 2021, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt 647 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt gần 168 triệu tấn, tăng 4%; hàng nội địa đạt 278 triệu tấn, tăng 6%. Riêng hàng container ước đạt sản lượng thông qua hơn 22 triệu TEU, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại BR-VT, trong 11 tháng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt khoảng 70 triệu tấn, tăng 5%. Riêng hàng container đạt 4,7 triệu tấn tăng 15%, cao nhất trong các tỉnh có hàng container như TP.Hồ Chí Minh tăng 3%, Hải Phòng tăng 14% và Đồng Nai tăng 6%.

Dù đã đạt được kết quả khả quan, nhưng các DN kinh doanh cảng biển cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp kết quả kinh doanh của năm 2021 sẽ khó đạt như kỳ vọng, thậm chí là sụt giảm khoảng 30% sản lượng hàng qua cảng. Nguyên nhân là do lượng hàng xuất khẩu từ tháng 10 đến nay có sụt giảm và cụm Cái Mép-Thị Vải sẽ bị ảnh hưởng, vì 2/3 hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam diễn ra ở phía Nam và 100% hoạt động xuất nhập khẩu đi Mỹ hiện tại đều thông qua cụm cảng này.

TRÀ NGÂN

;
.