QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH

Giải ngân 550 triệu đồng cho Dự án Chăm sóc vườn cây ăn trái

Thứ Sáu, 24/09/2021, 11:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24/9, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân xã Xà Bang (huyện Châu Đức) tổ chức giải ngân 550 triệu đồng cho 9 hội viên nông dân xã để thực hiện Dự án “Chăm sóc vườn cây ăn trái”.

Theo đó, mỗi hội viên được vay từ 50 – 100  triệu đồng (tùy quy mô diện tích), thời hạn vay 24 tháng với lãi suất 0,6%/tháng (đã giảm 0,15%/tháng để giúp nông dân khắc phục những tổn thất do dịch bệnh gây ra).

Ông Nguyễn Tám (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Bang trao nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho ông Nguyễn Hữu Thắng (ấp Liên Đức, xã Xà Bang, hiện đang trồng 1,5ha bơ sáp, mỗi năm thu hoạch gần 10 tấn bơ trái).
Ông Nguyễn Tám (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Bang trao nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho ông Nguyễn Hữu Thắng (ấp Liên Đức, xã Xà Bang, hiện đang trồng 1,5ha bơ sáp, mỗi năm thu hoạch gần 10 tấn bơ trái).

Ông Nguyễn Tám, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Bang cho biết, trong thời gian qua, nông dân trong xã đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bơ sáp, măng cụt... với diện tích khoảng 180ha. Hiện nay, bà con nông dân gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19, nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã kịp thời hỗ trợ bà con tiếp tục đầu tư chăm sóc, góp phần thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển sản xuất trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: BÙI ĐÌNH NAM

 

;
.