Ngư dân Phước Hải phấn khởi chờ tin mở biển

Thứ Năm, 16/09/2021, 20:38 [GMT+7]
In bài này
.

Huyện Đất Đỏ là 1 trong 4 “vùng xanh” của tỉnh. Hiện nay, địa phương này đã xây dựng phương án để đưa một số hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường, trong đó có một số loại hình đánh bắt thủy, hải sản gần bờ như đò, nan, thúng…

Ngư dân TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ chuẩn bị ngư lưới cụ cho những chuyến ra khơi khi được phép đánh bắt trở lại.
Ngư dân TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ chuẩn bị ngư lưới cụ cho những chuyến ra khơi khi được phép đánh bắt trở lại.

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ cho hay sau gần 2 tháng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, ngư dân vùng biển Phước Hải đang mong đến ngày tỉnh cho phép mở biển để ra khơi.

“Tuy nhiên, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, huyện vẫn xây dựng phương án kỹ lưỡng. Cụ thể, những ngư dân làm các nghề đánh bắt gần bờ được xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Huyện cũng sẽ bố trí một điểm thu mua hải sản duy nhất và có lực lượng quản lý để bảo đảm không tụ tập đông người. Số hải sản này cũng sẽ được tiêu thụ trong huyện chứ không vận chuyển đi các địa phương khác”, ông Hùng nêu giải pháp.

Nghe thông tin về chủ trương và các bước chuẩn bị của huyện Đất Đỏ, ngư dân Huỳnh Văn An, khu phố Hải Phúc vui mừng nói: “Ngư dân chúng tôi ai cũng vui khi nghe tin huyện quan tâm, bàn cách cho bà con đi biển trở lại trong vài ngày tới. Bản thân tôi thấy dù được đi đánh bắt trở lại cũng phải tuân thủ theo các khuyến cáo, quy định của chính quyền. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình và bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng nữa”.

Theo báo cáo của UBND TT. Phước Hải, địa phương này đang có hơn 1.000 ngư dân với 600 phương tiện đánh bắt gần bờ.

Trước khi cho ngư dân ra khơi đánh bắt trở lại, huyện Đất Đỏ sẽ lên kế hoạch tổ chức các lực lượng quản lý chặt chẽ, bảo đảm người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để vừa để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, vừa bảo vệ “vùng xanh”.

Trên địa bàn TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ đang có hơn 1.000 ngư dân làm nghề đánh bắt thủy, hải sản gần bờ.
Trên địa bàn TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ đang có hơn 1.000 ngư dân làm nghề đánh bắt thủy, hải sản gần bờ.

Chuẩn bị cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng tốc phục hồi, khi địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, trong đó có việc mở biển để ngư dân ra khơi đánh bắt, chiều 16/9, Đoàn công tác của tỉnh gồm bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã khảo sát tình hình thực tế tại thị trấn Phước Hải, làm việc với huyện Đất Đỏ về nhu cầu ra biển của ngư dân và công tác chuẩn bị các điều kiện an toàn nhất cho ngư dân ra biển đánh bắt.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị, huyện Đất Đỏ cần có những kế hoạch, chương trình cụ thể hỗ trợ cho những ngư dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị, huyện Đất Đỏ cần có những kế hoạch, chương trình cụ thể hỗ trợ cho những ngư dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương thống kê đầy đủ số hộ ngư dân để tiếp tục tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm yêu cầu không ra khơi, đánh bắt khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời có các kế hoạch, chương trình cụ thể hỗ trợ những gia đình ngư dân khó khăn trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch. Trước mắt mỗi hộ ngư dân đánh bắt bắt thuyền thúng, đò, nan được hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị huyện Đất Đỏ xây dựng phương án cho ngư dân ra khơi đánh bắt theo từng khung giờ; có kế hoạch chuẩn bị nơi tập kết hải sản, liên kết hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân... để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho mở biển trở lại. 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu, huyện Đất Đỏ cần có phương án cụ thể để bảo đảm việc ngư dân ra khơi, tập kết, mua bán hải sản phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu, huyện Đất Đỏ cần có phương án cụ thể để bảo đảm việc ngư dân ra khơi, tập kết, mua bán hải sản phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh cũng thông tin, tỉnh đang tích cực triển khai kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đến các địa phương cho công dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó, có ngư dân để hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại sau dịch bệnh bảo đảm an toàn, bền vững.

PHÚ XUÂN

 

;
.