Lập tổ hỗ trợ cho các HTX

Thứ Hai, 16/08/2021, 09:28 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện đang là thời điểm HTX bưởi da xanh Sông Xoài, TX. Phú Mỹ bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ bưởi của các thành viên trong HTX đang gặp nhiều khó khăn. Ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài cho biết, gần 200ha diện tích trồng bưởi với sản lượng ước khoảng 300 tấn của các thành viên trong HTX đang không tiêu thụ được, trong đó có khoảng 100 tấn cần bán gấp nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cũng như chi phí sản xuất.

 Lực lượng thanh niên Tỉnh đoàn hỗ trợ thụ hoạch nhãn tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.
Lực lượng thanh niên Tỉnh đoàn hỗ trợ thụ hoạch nhãn tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Hiện đang là thời điểm HTX bưởi da xanh Sông Xoài, TX. Phú Mỹ bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ bưởi của các thành viên trong HTX đang gặp nhiều khó khăn. Ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài cho biết, gần 200ha diện tích trồng bưởi với sản lượng ước khoảng 300 tấn của các thành viên trong HTX đang không tiêu thụ được, trong đó có khoảng 100 tấn cần bán gấp nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cũng như chi phí sản xuất.

Trong khi đó, HTX Nông nghiệp – dịch vụ Nhân Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc cũng đang “đứng ngồi không yên” khi hơn 70 tấn nhãn chưa tiêu thụ được. Nhiều vườn nhãn chín, rụng, gây tổn thất nặng nề. Ông Phan Thế Hoành, Giám đốc HTX Nông nghiệp – dịch vụ Nhân Tâm cho biết, hiện giá nhãn xuồng cơm vàng xuống thấp chỉ còn 15.000 đồng/kg, còn nhãn quế có giá 8.000 đồng/kg. Mức giá này chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. “Mặc dù đã cấp cấp chính quyền đã kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ thu mua các thành viên trong HTX, tuy nhiên, sức mua chậm và ít hơn nhiều so với sản lượng thực tế của HTX và địa phương”, ông Hoành chia sẻ.

Trong những ngày qua, HTX Nông nghiệp dịch vụ Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ cũng đang kêu gọi đơn vị trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ tiêu thụ khoảng 40 tấn cá lóc đã thời gian thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua. Ngoài ra, nhiều đơn vị như HTX thanh long Bông Trang, huyện Xuyên Mộc tồn khoảng 17 tấn thanh long không tiêu thụ được; hay các sản phẩm tiêu, hoài sơn tươi của HTX Nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây, huyện Xuyên Mộc cũng ứ đọng do khó tiêu thụ.

Để gỡ khó cho các HTX, tổ hợp tác trong tiêu thụ hàng hóa, nông sản, Liên minh HTX đang xây dựng kế hoạch kết nối cung cầu thông qua các kênh như chợ truyền thống, cửa hàng, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, DN phân phối, chế biến, xuất khẩu. Về lâu dài, đơn vị sẽ triển khai dự án xây dựng sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX, tổ hợp tác nhằm quảng bá, giới thiệu kết nối sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Liên minh HTX tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác để xúc tiến tiêu thụ sản phảm cho các HTX; hướng dẫn tập huấn các HTX tham gia kết nối giới thiệu sản phẩm trên cổng thông tin điện tử kết nối cung cầu sản phẩm của Liên minh HTX Việt Nam để liên kết 3 bên bán-mua và logistics”.

Bài, ảnh: KIM HỒNG

;
.