.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về 3 dự án đầu tư công

Cập nhật: 21:12, 26/02/2020 (GMT+7)

* Tiếp tục thực hiện dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May với phương án tăng vốn 17%

* Cảng tàu khách Côn Đảo sẽ hoàn thành vào tháng 12/2020

* Đầu năm 2021, sẽ đưa Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vào hoạt động

Ngày 26/2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về 3 dự án đầu tư công, gồm: Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May; Cảng tàu khách Côn Đảo; Quản lý, vận hành Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

* Về Dự án Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May, tháng 10/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh tạm dừng dự án do có nguy cơ đội vốn lớn. Cụ thể tại thời điểm này, chủ đầu tư là BQL Dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh có tờ trình đề xuất nâng giá trị công trình lên 152 tỷ đồng, trong khi vào tháng 10/2017, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương dự án Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May và UBND tỉnh có quyết định đầu tư dự án trên với số tiền 98,3 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp sáng 26/2, BQL Dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh cho biết, việc tăng vốn dự án chủ yếu là do phần kết cấu khung thép mới, có cấu tạo đặc thù, chưa được Bộ Xây dựng ban hành định mức nên khi lập dự toán không sát với thực tế, đơn giá dự thầu đều vượt so với dự toán. Ngoài ra, còn có những bổ sung, điều chỉnh các hạng mục khác so với lúc phê duyệt chủ trương đầu tư. Trên cơ sở các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, BQL Dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trình 2 phương án: tiếp tục dự án với mức tăng vốn 17% - tức 115 tỷ đồng hoặc dừng dự án. Tuy nhiên, trước khi tạm dừng, dự án đã giải ngân gần 21 tỷ đồng, trong đó có tạm ứng cho gói thầu xây lắp là 15 tỷ đồng. Nếu dừng dự án thì sẽ thiệt hại phần khối lượng công việc đã thực hiện. 

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành liên quan và ý kiến thống nhất của các Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đồng ý cho tiếp tục thực hiện dự án “Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May” với số tiền 115 tỷ đồng. Tuy nhiên, liên quan đến dự án này, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị liên quan trong việc tư vấn, tham mưu, thẩm định mức đầu tư dự án. 

* Về dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định cho tiếp tục triển khai dự án sau khi điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc công trình nhưng vẫn phải giữ nguyên tổng mức đầu tư là hơn 158 tỷ đồng.

Phối cảnh tổng quan Cảng tàu khách Côn Đảo theo phương án thiết kế được điều chỉnh.
Phối cảnh tổng quan Cảng tàu khách Côn Đảo theo phương án thiết kế được điều chỉnh.

Dự án “Cảng tàu khách Côn Đảo” được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 6/2007, với tổng mức ban đầu là gần 57 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 3 lần điều chỉnh vào các năm 2009, 2011, 2013, tổng mức đầu tư đã tăng lên hơn 158 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng, công trình đã bộc lộ nhiều vấn đề về công năng, tính chất chưa hợp lý; phần quy hoạch, kiến trúc các cơ sở dịch vụ trên bờ được thiết kế chưa phù hợp. Cụ thể, các hạng mục công trình bố trí chưa phù hợp, che chắn tầm nhìn, ảnh hưởng mỹ quan.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư và đơn vị chức năng đã báo cáo tiếp các phần việc, các thủ tục đã triển khai với tổng mức đầu tư đã cho phép điều chỉnh. Về tiến độ, sau khi Sở KH-ĐT thẩm định phê duyệt dự án trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án, chủ đầu tư sẽ tiến hành triển khai thiết kế, phê duyệt bản vẽ thi công và tiến hành thi công trong khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2020 và dự kiến tháng 12/2020 hoàn thành.

* Cũng tại cuộc họp trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tổ chức quản lý và vận hành Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sau khi dự án này hoàn thành. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chọn phương án Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu phát triển thành bệnh viện công, giao cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi tiếp quản, vận hành, hoạt động để phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trang thiết bị của Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu sẽ gồm một phần từ Bệnh viện Lê Lợi cũ chuyển sang. Với những trang thiết bị cần đầu tư mới, phải có chất lượng tốt nhất, như đã từng trang bị tại Bệnh viện Bà Rịa. Dự kiến cuối năm 2020 hoặc chậm nhất tháng 2/2021 phải đưa bệnh viện đa khoa Vũng Tàu vào hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành y tế cần định hướng phát triển trong tương lai phải xây dựng BV đa khoa Vũng Tàu thành bệnh viện loại 1.

Đối với trụ sở cũ tại Bệnh viện Lê Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm hoàn thiện thủ tục để xã hội hóa. “Nếu trước đây Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh từng xin đầu tư vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, nay chuyển vị trí mới sang Bệnh viện Lê Lợi. Mô hình hoạt động là đất Nhà nước giao, đầu tư xây dựng và vận hành là Bệnh viện Đại học Y dược. Cốt làm sao phải mời được đội ngũ y, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Đại học Y dược về khám, chữa bệnh cho người dân Vũng Tàu, ngay tại TP.Vũng Tàu”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

THÀNH HUY

 
.
.
.