THỊ TRƯỜNG CÂY GIỐNG VÀO MÙA
![]() |
Nhân viên trạm cây giống của Trung tâm KN&GNN chăm sóc giống cây ca cao chuẩn bị cung ứng cho nông dân tham gia dự án ca cao. |
Thị trường cây giống năm nay vô cùng phong phú về chủng loại, từ giống cây nội địa đến các loại giống có nguồn gốc từ nước ngoài đều dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ điểm kinh doanh cây giống nào. Công nghệ sinh học và kỹ thuật nhân giống cây vô tính phát triển cho phép người làm vườn thoải mái trong việc thể hiện ý tưởng thiết kế vườn cây theo mong muốn của mình.
Từ tháng 4 âm lịch, các trại sản xuất, kinh doanh cây giống bắt đầu khởi động mùa làm ăn. Một số trại liên kết với Trung tâm giống cây ăn quả Miền Đông, hoặc các nhà vườn có uy tín ở miền Tây tới tấp đưa hàng về phục vụ bà con nông dân. Số trại có kỹ thuật viên có kiến thức, kinh nghiệm chiết ghép cành thì tự sản xuất giống theo đơn đặt hàng của chủ vườn...
Đến thời điểm này, hơn 40 trại cây giống trên địa bàn tỉnh đều tràn ngập các loại giống từ giống cây công nghiệp, cây ăn quả đến các loại cây cảnh. Sau một vài cơn mưa đầu mùa, thị trường mua bán cây giống bắt đầu sôi động, đến nay nhu cầu tuy đã giảm dần nhưng vẫn còn khá nhộn nhịp.
Ở trại cây giống Sáu Công (gần ngã 3 Hòa Long, thị xã Bà Rịa) chỉ hơn 1 giờ đồng hồ đã có 5,6 người tới mua cây, có người đánh cả xe ba gác chở về từ vài trăm đến cả ngàn cây. Chủ vựa cho biết, trại cây giống của anh có trên 100 loại cây giống.
Mỗi loại cây có nhiều giống khác nhau, nhà vườn tùy ý lựa chọn giống phù hợp với chất đất của mình.
Năm nay, giống cây công nghiệp bán rất chạy, ngược lại các loại cây ăn quả có vẻ chậm hơn. Các chủ trại lý giải điều này là do mấy năm qua trái cây rớt giá khiến nhà vườn ngao ngán, chuyển sang trồng cây công nghiệp.
Đặc biệt, cây điều được mua nhiều nhất, có lẽ do vụ vừa rồi giá hạt điều đột ngột tăng lên 15.000đ/kg, nhiều nhà vườn trúng đậm.
Một số loài cây ăn quả mới bắt đầu "bén rễ" ở vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là đối tượng săn lùng của các chủ vườn như: bòn bon Thái, mận An Phước, xoài Thái, sầu riêng Thái, sầu riêng Ri 6, măng cụt...
Để phục vụ cho các chương trình, dự án khuyến nông, trại cây giống của Trung tâm Khuyến nông và giống nông nghiệp (KN&GNN) đã sản xuất được khoảng 240.000 cây ca cao cung cấp cho 1.600 hộ tham gia dự án và 20.000 cây điều cao sản giống PN1 và BO1 phục vụ chương trình cải tạo vườn điều của tỉnh.
Ngoài ra, Trại còn chiết ghép thêm một số loại cây ăn trái phục vụ nhu cầu thị trường như: xoài, sầu riêng, măng cụt, các loại cây có múi...
Điều đáng mừng cho nhà nông là thị trường cây giống tuy sôi động nhưng giá cả tương đối ổn định. Theo anh Trần Văn Lai, cán bộ kỹ thuật phụ trách Trại giống của Trung tâm KN&GNN, đa số cây giống năm nay giá bằng hoặc rẻ hơn năm trước. Nguyên nhân, một phần do hoạt động sản xuất cây giống phát triển mạnh, hàng hóa dư thừa trong khi đó do nhu cầu giống cây ăn trái bắt đầu giai đoạn bão hòa, nhiều nhà vườn đã biết cách chiết cành nhân giống từ vườn cây của mình...
Hiện nay, chỉ còn một số loại cây mới có giá khá cao như: bòn bon Thái 35.000đ/cây, măng cụt 20.000đ/cây, xoài cát Hòa Lộc 10.000đ/cây, sầu riêng Thái 18.000đ/cây... Các loại cây công nghiệp và cây ăn quả thông dụng khác bình quân 2.000đ – 5.000đ/cây.
Thị trường cây giống tràn ngập và phong phú cũng đồng nghĩa với khả năng xô bồ về chất lượng. Trong số mấy chục cơ sở kinh doanh cây giống không loại trừ những ông chủ do hám lợi đã hốt cây kém chất lượng về bán kiếm lời.
Để biết được chất lượng cây giống phải theo dõi từ nguồn gốc cây đầu dòng đến quá trình nhân giống.
Với hàng trăm loại cây khác nhau việc xác định đúng chất lượng cây giống hiện nay vẫn còn nằm ngoài khả năng kiểm soát của cơ quan chức năng. Do vậy, nhà vườn có lẽ chỉ còn trông nhờ vào lương tâm nghề nghiệp của người bán giống.
Bài, ảnh: Huỳnh Liên