HIỆP HỘI DU LỊCH BÀ RỊA- VŨNG TÀU: ĐỂ “NGỒI LẠI VỚI NHAU”
![]() |
Cảnh Suối Mơ trong khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thu Thảo |
Ngày 22-10, Hiệp hội Du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2004-2006. Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Phóng viên Báo Bà Rịa- Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thái Bình, nội dung như sau:
* Phóng viên: Thưa ông, Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở nào ?
- Ông Nguyễn Thái Bình: - Theo tôi, Hiệp hội được thành lập trước hết do yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh. Đây là thời điểm thích hợp mà các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cần phải ngồi lại với nhau để giải quyết những vấn đề có tính chuyên môn, nghề nghiệp, kể cả các vấn đề pháp lý để cùng hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau nhằm phát triển. Mặt khác Chính phủ đã có Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 về thành lập Hiệp hội du lịch. Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và của lãnh đạo Sở Du lịch về vấn đề này.
* Các doanh nghiệp tham gia HHDL được hưởng những quyền lợi gì?
- Thứ nhất, là được phát huy tính sáng tạo và tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong các hoạt động kinh doanh. Thứ hai, là để các doanh nghiệp bày tỏ lòng ham muốn kinh doanh, tham gia xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch có chất lượng cao hơn, giá cả hợp lý hơn trong một môi trường bình đẳng, an toàn hơn. Thứ ba, các doanh nghiệp có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo ra tiếng nói và sự thống nhất chung trong hành động, qua đó có thể hiến kế, đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp du lịch.
* Trong nhiệm kỳ 2004-2006, HHDL có kế hoạch hoạt động gì?
- Có nhiều nội dung cần phải thực hiện và nhất thiết phải thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên này. Cụ thể là, trong năm 2004, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức tuyên tuyền và quảng bá sản phẩm du lịch địa phương nhân dịp tỉnh tổ chức Festival biển 2005. Năm 2005, tham gia các chương trình quảng bá du lịch, tham gia các lễ hội, hội chợ quốc tế. Thông qua Hiệp hội Du lịch Việt Nam để thiết lập quan hệ với Hiệp hội lữ hành các nước như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.. Tổ chức 1-2 hội nghị chuyên đề về từng lĩnh vực như hoạt động lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên, dịch vụ du lịch, maketinh du lịch… Năm 2006, tổ chức các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hợp tác, liên kết giữa các hội viên để hỗ trợ lẫn nhau nhằm mục đích cùng tồn tại và phát triển. Tổ chức đoàn tham gia dự hội chợ về du lịch, các đoàn tham quan các festival du lịch trong nước như: Huế, con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường di sản miền Trung…v.v.
Song Lam (Thực hiện)