VẪN CHƯA HẾT NỖI LO “GIẶC” CÀO CÀO

Thứ Tư, 22/09/2004, 08:09 [GMT+7]
In bài này
.
Để hạn chế thiệt hại do cào cào, nhiều diện tích trồng bắp ở Châu Đức phải chuyển sang trồng các loại cây khác hiệu quả kinh tế kém hơn

Vụ hè thu năm nay, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn huyện Châu Đức giảm năng suất, sản lượng do bị cào cào phá hại. Mặc dù mật độ cào cào thấp hơn so với năm trước nhưng mức độ gây hại cũng không nhỏ.

Theo đánh giá của UBND các xã bị nhiễm cào cào, vụ hè thu năm nay do bị cào cào phá hại, nhiều diện tích cây bắp giảm năng suất. Một số nơi giảm từ 10-12%. Cụ thể như ở xã Bình Giã năm trước năng suất bắp đạt từ 4-4,5 tấn/ha, năm nay chỉ đạt trung bình từ 3,5 – 4 tấn/ha. Thiệt hại nặng nhất là ở khu vực giáp ranh giữa xã Đá Bạc và xã Bình Trung.

Trước thiệt hại đó, ngày 26-8, UBND huyện Châu Đức quyết định phát động phun xịt đợt 4 với tổng diện tích cần diệt là 1.374 ha trên địa bàn 7 xã: Bình Giã, Đá Bạc, Xuân Sơn, Sơn Bình, Bình Trung, Suối Rao và Nghĩa Thành. UBND huyện trích ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí phun xịt cho 60% diện tích, còn lại bà con nông dân tự bỏ ra. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh chịu trách nhiệm hỗ trợ về mặt kỹ thuật và máy móc thiết bị phun xịt. Bắt đầu ra quân từ ngày 28-8 đến ngày 20-9, toàn huyện đã phun xịt được 80% diện tích bị nhiễm cào cào. Tỷ lệ cào cào chết từ 70-90%. Trong đợt này huyện đã cấp phát 1.436 lít thuốc Sherzol 205EC.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Trần Ngọc Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giã, do kinh phí có hạn, cào cào phát tán rất nhanh nên lượng thuốc cung cấp không đủ phun xịt trên diện rộng. Riêng địa bàn xã Bình Giã hiện còn khoảng 25 ha hoa màu bị nhiễm cào cào chưa được phun xịt. Nếu tính toàn huyện thì diện tích còn lại chưa phun xịt là 550 ha. Hiện nay, nhiều nơi cây bắp vụ mùa lên được hơn gang tay đang tiếp tục bị cào cào cắn phá. Có nơi bà con phải trỉa lại giống mới hoặc chuyển sang trồng các loại cây khác không "hợp khẩu vị" của cào cào như: đậu phộng, mè... Chị Phạm Thị Phúc ở ấp Xà Lang, xã Bình Trung nói: "Vụ vừa rồi bị cào cào phá hại dữ quá, nên vụ này buộc lòng tôi phải chuyển sang trồng đậu phộng, chứ trồng cái giống này cực công mà thu nhập thấp hơn so với cây bắp".

Do nhiều người chuyển sang trồng các loại cây khác nên có khả năng vụ mùa năm nay, huyện Châu Đức không bảo đảm được diện tích gieo trồng cây bắp. 

Nhằm giúp nông dân an tâm sản xuất, không có gì hơn là phải tiêu diệt cào cào tận gốc, UBND huyện Châu Đức đề nghị Chi cục Bảo vệ thực vật đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tỉnh hỗ trợ kinh phí để huyện tiếp tục tổ chức phun xịt, không để nạn cào cào tiếp tục phát tán trên diện rộng.

Bài, ảnh: Huỳnh Liên

;
.