TCIT vượt mốc 15 triệu TEU

Thứ Sáu, 08/07/2022, 21:28 [GMT+7]
In bài này
.

Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) vừa xếp dỡ TEU thứ 15 triệu thông qua cảng sau gần 12 năm đi vào hoạt động, khi tiếp nhận thành công tàu mẹ ONE CRANE thuộc tuyến dịch vụ PS7 đi bờ Tây nước Mỹ. Sự kiện này là một cột mốc mới khẳng định cho vị thế, vai trò và sự phát triển bền vững của cảng TCIT nói riêng, cũng như tiềm năng, sức hút của khu vực cụm cảng Cái Mép-Thị Vải nói chung. 

12 năm qua, TCIT đã không ngừng lớn mạnh và trở thành cảng nước sâu lớn nhất cả nước, giữ thị phần số 1 tại khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với hơn 50%, tiếp nhận gần 4.500 lượt tàu mẹ, thường xuyên tiếp nhận từ 8-12 tuyến dịch vụ quốc tế mỗi tuần, kết nối hàng hóa giữa Việt Nam và các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và nội Á.  Đây cũng là cảng có sản lượng lớn thứ 2 cả nước sau cảng Tân Cảng-Cát Lái.

Bên cạnh đó, TCIT đã tạo ra những dấu ấn riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc liên tục thiết lập các mốc kỷ lục trong ngành cảng biển Việt Nam, như kỷ lục về sản lượng xếp dỡ trên tàu mẹ (15.615 TEU) và năng suất xếp dỡ (238,08 cont/giờ/tàu), góp phần nâng tầm ngành cảng biển nước nhà trên bản đồ hàng hải thế giới.

Trong 2 năm gần nhất, TCIT liên tiếp vượt mốc 2 triệu TEU mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID- 19, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 khu vực Cái Mép - Thị Vải.

TRÀ NGÂN

 
;
.