Hàng hóa thông qua cảng BR-VT giảm 3%

Chủ Nhật, 08/05/2022, 16:57 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, từ đầu năm đến nay tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt khoảng 8 triệu TEU, tăng 2% so cùng kỳ năm trước, trong đó hàng container nhập khẩu có tỷ lệ tăng mạnh nhất với hơn 2,8 triệu TEU, tăng 8%.

Một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng như: Quảng Ninh tăng 11%, Quảng Nam tăng 19%, Đồng Nai tăng 8%. Trong khi đó, nhiều cảng biển khu vực phía Nam lại ghi nhận giảm: Bình Thuận giảm 38%, Cần Thơ giảm 24%, Đồng Tháp giảm 28%. TP. Hồ Chí Minh giảm 5% và BR-VT giảm 3%.

Nguyên nhân là do tác động kép từ căng thẳng xung đột giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến một số DN hoạt động trong hệ thống logistics gặp nhiều khó khăn.

AN NHẬT

;
.