Nắng nóng xảy ra trên diện rộng, đề phòng sốc nhiệt

Thứ Tư, 03/05/2023, 16:22 [GMT+7]
In bài này
.

 

Tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh cho biết, ngày 3/5 nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, trong đó  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C.

Dự báo nắng nóng tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 7/5 trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 giờ -16 giờ. Riêng ngày 5/5, nhiều nơi khu vực TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc nhiệt độ lên đến 37 độ C.

Do nắng nóng, độ ẩm thấp nên người dân cần đề phòng tình trạng sốc nhiệt với cơ thể. TRong ảnh: Khách du lịch tại biển Bãi Sau, TP. Vũng Tàu trong những ngày nắng nóng đầu tháng 5
Do nắng nóng, độ ẩm thấp nên người dân cần đề phòng tình trạng sốc nhiệt với cơ thể. Trong ảnh: Khách du lịch tại biển Bãi Sau, TP. Vũng Tàu 

Theo Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, do tác động của nắng nóng, nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi làm việc lâu dài ngoài trời.

Tin, ảnh: LINH ĐAN

 

 

;
.