TP. Vũng Tàu hướng đến "Thành phố không rác thải nhựa"

Thứ Ba, 30/11/2021, 23:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/11, UBND TP. Vũng Tàu phối hợp với Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Tổng Cục Môi trường (Bộ TN-MT) tổ chức hội thảo “Phương pháp tiếp cận đa bên – Chìa khóa thành công của nền kinh tế tuần hoàn”. Hội thảo có sự tham gia các đại biểu đến từ Bộ TN-MT, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, các chuyên gia, cố vấn đến từ Quỹ Sáng kiến Phát triển các Thành phố Châu Á (CDIA) và Liên minh Chấm dứt chất thải nhựa. 

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì hội thảo tại điểm  cầu TP. Vũng Tàu. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung và giải pháp về quản lý, xử lý chất thải nhựa như: Những sáng kiến toàn cầu và quan hệ đối tác nhằm phát triển kinh doanh bền vững trong khu vực ASEAN; chương trình đặt cọc hoàn trả - một công cụ hiệu quả trong việc tăng tỷ lệ thu gom rác bao bì; biến rác thải đại dương thành cơ hội phát triển kinh tế tuần hoàn; những cách tiếp cận sáng tạo của địa phương nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam nói chung, TP. Vũng Tàu nói riêng…

Rác thải nhựa là vấn đề cấp bách toàn cầu. Mỗi năm trên thế giới thải ra môi trường hơn 10 triệu tấn rác thải nhựa. Do đó, qua hội thảo này, TP. Vũng Tàu mong muốn các đối tác giúp TP. Vũng Tàu thực hiện các mục tiêu chiến lược, hạn chế nguồn phát sinh rác thải nhựa, cũng như tiến tới việc thu gom, phân loại, xử lý đạt được hiệu quả cao, hạn chế tối đa việc xả rác thải nhựa ra môi trường.

QUANG VŨ

;
.