.

Vienna - thiên đường nghệ thuật

Cập nhật: 17:21, 21/02/2025 (GMT+7)

Vienna, thủ đô của nước Áo không chỉ được biết đến là cái nôi của âm nhạc mà còn nổi tiếng với vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa của các cung điện, của những công trình kiến trúc cổ điển và hiện đại.

Nhà thờ St. Stephen là nhà thờ quan trọng và cao nhất của nước Áo.
Nhà thờ St. Stephen là nhà thờ quan trọng và cao nhất của nước Áo.

Vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn

Là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất và cũng là một trong 9 bang của Cộng hòa Áo, Vienna không thua kém bất cứ nơi nào ở châu Âu về vẻ cổ kính và lộng lẫy. Vienna là sự tổng hòa của vẻ lãng mạn pha chút hoài cổ, nơi đây chính là thủ đô nhạc cổ điển của châu Âu và là quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart.

Một trong những địa điểm thú vị ở Vienna là cung điện Schonbrunn, được xây dựng từ những năm 1600. Với thiết kế cố kính thời Trung Âu, có một hồ nước lớn cùng bức tượng biểu tượng phía trước, cung điện Schonbrunn còn có cả một công viên ngay bên trong lòng khuôn viên, bước vào công viên, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào trong mê cung. Các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như đài phun nước Neptune hay bức tượng bằng đá Roman Ruin giúp du khách thả mình vào trong lòng khuôn viên khi đi thăm quan.

Cung điện Hoàng gia Hofburg cũng là địa điểm thường xuyên được “check-in” khi du khách đến với Vienna. Được xây dựng vào thế kỷ XIII, là khu tổ hợp khổng lồ, hoạt động chủ yếu vào mùa đông dành cho các nhà cai trị của Đế chế Áo - Hungary hàng trăm năm nay.

Ngoài ra, du khách cũng có thể dành thời gian thăm quan công trình tín ngưỡng tôn giáo đẹp nhất Áo, nhà thờ St. Stephen. Đây cũng là nhà thờ cao nhất và quan trọng nhất ở Vienna, Áo bởi sở hữu công trình kiến trúc độc đáo được thiết kế theo phong cách Roman và Gothic.

Ngọn tháp và mái vòm chính của nhà thờ được trang trí cầu kỳ với hàng trăm viên ngói màu sắc được sắp xếp lại tạo thành những hoạ tiết đẹp mắt. Bên trong nhà thờ có tổng cộng 18 chiếc bàn thờ, các nhà cầu nguyện nhỏ và cả các hầm mộ. Du khách sẽ không được thăm quan các hầm mộ trừ khi được linh mục phụ trách cho phép, nhưng có những bức ảnh mô tả bên trong hầm mộ được trưng bày phía bên ngoài sẽ giúp du khách có thể hình dung được cảnh tượng bên trong của hầm mộ.

Bên cạnh các kiến trúc cổ, Vienna còn nổi tiếng với các kiến trúc hiện đại như tháp Danube cao 252m, có thang máy đi lên quán cà phê nằm trên đỉnh tháp. Tại Vienna, cà phê và bánh ngọt rất phổ biến ở các quán cà phê. Dân bản địa thường gọi là các phòng khách công cộng hơn là tên gọi quán cà phê như ở những nơi khác trên thế giới. Khách đến đây chỉ cần mua một ly cà phê là có thể dành hàng giờ liền để tán gẫu với bạn bè, người thân hay đọc báo, ăn bánh ngọt mà không bị những người phục vụ bàn làm phiền để gọi thêm món khác. Đây được coi là một trong những nét đẹp văn hóa ở Vienna.

Một địa điểm mới nổi gần đây, đó là tổ hợp kiến trúc độc đáo “siêu vẹo” - nhà Hundertwasser được thiết kế bởi kiến trúc sư Friedensreich Hundertwasser. Nhiều du khách sẽ bị hoa mắt vì có quá nhiều khối lồi lõm được thể hiện trên kiến trúc các ngôi nhà. Những đường cong, đoạn thẳng kết hợp với nhau và biến đổi liên tục về màu sắc và tỉ lệ. Những dàn cây leo phủ kín các mặt tường của khu nhà khiến khung cảnh nơi đây trở nên yên bình hơn.

Thành phố của âm nhạc

Những nhạc sĩ thiên tài như Mozart, Beethoven, Gluck, Haydn, Schubert và Johans Straus... đều cùng chung một quê hương, đó chính là Vienna. Chính vì thế mà Vienna được xem là thành phố của âm nhạc, được mệnh danh là thủ đô âm nhạc của thế giới, trái tim âm nhạc cổ điển châu Âu...

Trên khắp các con phố, du khách luôn được thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời, bất hủ của Mozart hay Beethoven do các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Bước vào những quán cà phê hay quán bar, không khí âm nhạc càng trở nên rộn ràng, những giai điệu du dương không ngừng bên tai. Âm nhạc luôn gắn liền với cuộc sống của con người nơi đây.

Toàn thành Vienna cũng có khoảng 300 nhà hát kịch và phòng hòa nhạc được phân bố khắp nơi. Trong đó nổi tiếng nhất là nhà hát Opera Quốc gia Vienna, được tôn làm “Trung tâm ca kịch của thế giới”. Nhà hát Opera Quốc gia Vienna mang phong cách La Mã, phòng trước và phòng bên đều được xây bằng đá hoa cương, bên trong có ảnh hoặc treo ảnh của các nhạc sĩ lớn và nghệ sĩ nổi tiếng.

XUÂN SANG

 

.
.
.