Điểm đến an toàn, sạch đẹp, giá bình ổn

Thứ Năm, 26/01/2023, 21:29 [GMT+7]
In bài này
.

Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục ghi điểm với du khách về sự an toàn, sạch đẹp và giá dịch vụ bình ổn. Kết quả này mở ra một năm mới tích cực, lạc quan cho du lịch của tỉnh.

Xem video:

Nhóm du khách đến từ Tây Ninh chơi đắp cát tại Bãi Sau sáng mùng 3 Tết.
Nhóm du khách đến từ Tây Ninh chơi đắp cát tại Bãi Sau sáng mùng 3 Tết.

Rộn ràng từ bãi biển đến resort

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết. Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ, chỉ có một lượng khách nhỏ du lịch nghỉ dưỡng. Các điểm vui chơi, công viên, hội hoa Xuân chủ yếu đón người dân địa phương dạo chơi, chụp ảnh bên các phối cảnh hoa Xuân, linh vật mèo. Khối khách sạn, nhà hàng, quán ăn khá vắng vẻ. Bắt đầu từ mùng 2 trở đi, khách du lịch tăng dần. Cao điểm của kỳ du lịch Tết là các mùng 3, 4 và 5, với công suất phòng bình quân tại các địa bàn du lịch đạt trên 85%.  

Du khách dạo chơi công viên rừng và cho nai ăn tại Minera Hot Springs Binh Chau.
Du khách dạo chơi công viên rừng và cho nai ăn tại Minera Hot Springs Binh Chau.

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, nắng đẹp ủng hộ cho du lịch biển. Buổi sáng nước rút sâu mặt biển rộng và đẹp thuận lợi cho du khách tắm, dạo biển. Về chiều, triều cường lên cao kèm sóng mạnh hạn chế phần nào hoạt động trên biển nhưng không vì thế mà các bãi biển vắng người. Dọc các bãi tắm đẹp như: Bãi Sau, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm người dân và du khách vẫn tấp nập tản bộ, ngồi trên bờ kè, vỉa hè hóng gió, ngắm biển.

Theo Sở Du lịch, từ mùng 1-5 Tết, tổng lượt khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt gần 670.000 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú gần 157.000, khách quốc tế 10.688 lượt. Doanh thu du lịch dịch vụ đạt 538,3 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đặt phòng tại TP. Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ đạt 85-90%, riêng phân khúc từ 3 sao trở lên đạt hơn 90%. Dự báo du khách sẽ tiếp tục về Bà Rịa-Vũng Tàu du Xuân kết hợp hành hương các điểm tâm linh, cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng.

Khách lưu trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu dịp Tết chủ yếu là gia đình, nhóm nhỏ chuộng resort, khách sạn, căn hộ thoáng đãng, có sân vườn, hồ bơi hoặc gần biển và dịch vụ khép kín để gắn kết tình thân, nghỉ dưỡng “sống chậm”. Từ mùng 2 Tết, song song với đón và phục vụ khách du Xuân, các resort, khách sạn đều trang trí không gian và tổ chức nhiều hoạt động giải trí gắn với Tết cổ truyền giúp du khách cảm nhận không khí đoàn viên ấm cúng nhưng không kém phần vui tươi, sôi nổi.

Trong những ngày Tết, Minera Hot Springs Binh Chau, Seava Hồ Tràm, Oceanami Villas & Beach Club, Vietsovpetro, The Grand Hồ Tràm Strip, Carmelina Beach Resort, Malibu, Pullman, Hồ Mây Park… đều tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân mang đậm không khí Tết như: thả đèn hoa đăng, múa lân, viết thư pháp, gói bánh chưng, hái lộc đầu năm, biểu diễn âm nhạc, hoạt náo tại hồ bơi, bắn cung, thảy banh vào ly, ngồi xe ngựa dạo công viên rừng. 

Du khách Võ Đức (TP.Hồ Chí Minh) hái lộc đầu năm tại khách sạn Malibu.
Du khách Võ Đức (TP.Hồ Chí Minh) hái lộc đầu năm tại khách sạn Malibu.

Du khách Võ Đức (TP.Hồ Chí Minh) cho hay, gia đình ông thường xuyên về Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ dưỡng vì thích khí hậu biển và giao thông quá lý tưởng phù hợp cho kỳ nghỉ tái tạo năng lượng ngắn ngày. Kỳ nghỉ Tết vừa qua, gia đình ông gần 10 người lưu trú tại khách sạn Malibu 3 ngày 2 đêm.  

“Ngay khi đến khách sạn, tôi được mời hái lộc đầu năm và nhận được chữ phúc viết trên lá bồ đề, phù hợp với ước nguyện năm mới của tôi. Khách sạn đẹp, dịch vụ tốt, giá phòng vừa túi tiền, ăn uống ngon miệng, đa dạng sân chơi giải trí tiện ích cho gia đình nhiều thế hệ. Tôi rất hài lòng khi chọn nơi đây cho kỳ du Xuân, sum vầy cùng gia đình”, ông Võ Đức hào hứng chia sẻ.

Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu đã hỗ trợ trực tiếp và qua điện thoại gần 200 lượt khách hỏi về các điểm du lịch mở cửa, quán ăn, giá phòng khách sạn; trao trả về gia đình an toàn 19 trẻ lạc; phối hợp với công an ngăn chặn gần 30 trường hợp mang thức ăn, bia, ăn uống dưới bãi biển và 31 trường hợp ăn uống tại công viên, bờ kè.

Du xuân an toàn

Không quản thời tiết nắng nóng, lực lượng chức năng các địa phương tuần tra, nhắc nhở, vận động du khách không ăn nhậu xả rác bừa bãi, không tắm biển ở khu vực ao xoáy, dòng chảy mạnh. Các địa phương đều làm tốt công tác đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Các DN, khu du lịch biển ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, rác thải được thu gom kịp thời. Giá cả các dịch vụ trên địa bàn ổn định, không xảy ra nâng giá, ép giá, tranh giành, chèo kéo khách du lịch. Không có tai nạn đuối nước xảy ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được theo dõi, cập nhật thường xuyên.   

Du khách Lê Văn Minh (TP.Hồ Chí Minh) không ngớt lời khen tặng cho môi trường, bãi tắm sạch sẽ. Anh Minh nhận xét, các cứu hộ viên túc trực dưới biển, thổi còi, phát loa nhắc nhở ngay nếu thấy người tắm biển bơi quá xa, hoặc tắm gần cờ đen. Người tắm biển rất đông, nhưng tuyệt nhiên không thấy rác. “Bãi biển sạch, tôi yên tâm cho các con chơi đắp cát, vẫy vùng mà không chút lo lắng tình trạng mất vệ sinh”, anh Minh bày tỏ.

Du khách nhí tham gia trò đấm bốc vui nhộn tại Oceanami Villas & Beach Club trong dịp Tết.
Du khách nhí tham gia trò đấm bốc vui nhộn tại Oceanami Villas & Beach Club trong dịp Tết.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cho biết, trước kỳ nghỉ Tết, Sở Du lịch đã đề nghị các địa phương, DN chăm chút dịch vụ và thái độ phục vụ khách. Trong kỳ nghỉ, Sở Du lịch phối hợp với các huyện, thị, thành phố liên tục tuần tra, kiểm soát các cơ sở dịch vụ. Nhờ vậy, kỳ nghỉ Tết này, công tác vệ sinh môi trường được giữ sạch, các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cam kết mua bán văn minh, cân đúng ký, bán đúng giá niêm yết, tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm.  

Bài, ảnh: KIM VINH

 
;
.