Cứu 6 trường hợp gặp nạn khi tắm biển, trao trả 22 trẻ lạc cho gia đình

Thứ Sáu, 27/01/2023, 08:27 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27/1, Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 22/1 (tức mùng 1 Tết) đến hết ngày 26/1 (mùng 5 Tết) đã có gần 300 ngàn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển tại TP. Vũng Tàu (ảnh dưới)

Lực lượng cấp cứu thủy nạn đã kịp thời cứu vớt, đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp bị sóng đánh xa bờ; tiếp nhận, chăm sóc và giao trả 22 trẻ lạc về cho gia đình. 

Một trẻ lạc được đưa về gia đình an toàn chiều mùng 6 Tết.
Một trẻ lạc được đưa về gia đình chiều mùng 5 Tết.

Lượng khách du lịch đến Vũng Tàu tăng cao nhưng an ninh trật tự được bảo đảm, vệ sinh môi trường bãi biển sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời, giá dịch vụ ổn định. Các lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu đã phối hợp ngăn chặn một số trường hợp du khách ăn uống, xả rác tại bãi biển, nơi công cộng; xử lý các đối tượng vi phạm an toàn giao thông; nhắc nhở, giải tán các tụ điểm bán hàng rong nơi công viên, quảng trường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 15 trường hợp buôn bán hàng rong; 1 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; tạm giữ 4 giấy tờ cá nhân, 11 xe đạp, 1 xe máy.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.