CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH NHIỆM KỲ 2022-2027

Chung sức đưa du lịch phát triển bền vững

Thứ Năm, 05/01/2023, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đang trên đà phục hồi với những kết quả rất ấn tượng. Đại hội Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 được kỳ vọng sẽ đề ra những chiến lược hoạt động hiệu quả, góp phần đưa ngành du lịch phát triển bền vững.

HHDL ký kết hợp tác với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 10/2022.
HHDL ký kết hợp tác với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 10/2022.

Làm tốt vai trò cầu nối  

Không tính 2 năm 2020-2021 dịch COVID-19 bùng phát, trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, ngành du lịch luôn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, từ 18 đến 20%/năm. Sang năm 2022, khi cả nước bước vào “bình thường mới” tập trung hồi phục thương tổn hậu dịch, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu nhanh chóng bắt nhịp chuyển mình mạnh mẽ và tiếp tục gặt hái những thành tựu nổi trội.  

Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của HHDL tỉnh. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, HHDL đã chủ động kết nối giữa Bà Rịa-Vũng Tàu với các tỉnh, thành bạn và các vùng, miền; kết nối cộng đồng DN du lịch-dịch vụ nội tỉnh; giúp các DN hội viên tìm thị trường mới, thị phần lâu dài, gắn kết các thành viên trong hiệp hội để phối hợp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Cụ thể, từ năm 2017-2019, HHDL đã ký kết hợp tác, xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ bằng các hoạt động famtrip, tham gia các sự kiện quảng bá, khảo sát dịch vụ, ký kết hợp tác về du lịch, thị phần, tham gia các đoàn xúc tiến du lịch ra nước ngoài…

Khi dịch COVID-19 bùng phát, HHDL hành động ngay nhằm khẳng định du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu an toàn giữa đại dịch bằng việc phối hợp với Sở Du lịch tổ chức thành công Hội nghị kích cầu du lịch, mời các đoàn presstrip, famtrip ngoại tỉnh về tham quan, khảo sát nhiều tuyến, điểm du lịch để có cái nhìn toàn diện về bức tranh du lịch trong dịch bệnh của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đặc biệt, năm 2021 đại dịch lan nhanh trên toàn cầu làm tê liệt hoạt động du lịch do chính sách giãn cách xã hội phòng dịch, HHDL luôn sát cánh động viên, lắng nghe, chia sẻ, tìm giải pháp tháo gỡ cho hội viên. Các khó khăn, vướng mắc của hội viên kịp thời được kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực như: ưu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho lao động ngành du lịch; giảm giá điện, nước; trợ cấp thất nghiệp cho lao động ngành du lịch; giãn, khoanh nợ tiền thuê đất; giãn nộp bảo hiểm xã hội; miễn, giảm thuế VAT… Những chính sách trên giúp DN thêm động lực vượt dịch để khi trở về trạng thái bình thường mới nhanh chóng vào guồng hoạt động.

Chúng tôi hy vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới sẽ quy tụ được sức mạnh từ các DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thu hút được nhiều DN từ ngoài tỉnh về đầu tư, tạo ra sản phẩm du lịch đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách. Về phía cơ quan quản lý về du lịch, chúng tôi sẽ thường xuyên làm việc, trao đổi với Hiệp hội, để cùng nhau đưa ra giải pháp đưa ngành du lịch ngày càng phát triển bền vững.

(Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch) 

Tiếp tục đồng hành cùng DN

Ngoài ra, HHDL còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, coi đây là trụ cột chính trong việc phát triển của ngành du lịch. HHDL thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác với các trường, các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, tham gia góp ý vào chương trình giảng dạy phù hợp thực tiễn, kết hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho lao động ngành du lịch…

Hậu dịch COVID-19, tranh thủ các hội chợ, diễn đàn, sự kiện kết nối du lịch, HHDL tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu và các DN hội viên. Bên cạnh đó, bám sát chủ trương mở cửa của du lịch cả nước, HHDL vận động DN hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực nâng chất lượng dịch vụ, cấu trúc lại sản phẩm.

HHDL thăm hỏi, tìm hiểu khó khăn tại Bella Vita Hotel Phước Hải khi dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động du lịch đóng băng, tháng 5/2021.
HHDL thăm hỏi, tìm hiểu khó khăn tại Bella Vita Hotel Phước Hải khi dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động du lịch đóng băng, tháng 5/2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor chia sẻ, sau gần 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19, đầu năm 2022, Bảo tàng mở cửa trở lại song gặp khó trong tìm kiếm kênh quảng bá bộ mặt mới hậu dịch đến DN lữ hành và du khách cả nước. HHDL đã tích cực tạo điều kiện để Bảo tàng tham gia các sự kiện liên kết, hội chợ du lịch, qua đó tiếp xúc, gửi tập gấp quảng bá đến rất nhiều đối tác cả cũ lẫn lần đầu gặp gỡ.

“Khó có thể đo đếm bằng con số lượng tính về hiệu quả, nhưng rõ ràng hoạt động đón khách của Bảo tàng Vũ khí cổ đã sôi động trở lại. HHDL đã trở thành cầu nối tin cậy gắn kết DN, người kinh doanh du lịch, dịch vụ dưới một sân chơi chung”, bà Thu Trang nói.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2017-2022, ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL tỉnh cũng cho rằng, dù có những khó khăn, thăng trầm nhất định do dịch COVID-19, song HHDL tỉnh đã thực sự phát huy vai trò cầu nối giữa DN hội viên với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Các hoạt động liên kết và xúc tiến hợp tác do HHDL tổ chức đã mang lại hiệu quả, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch mới, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Các điểm du lịch mới, nhiều tiềm năng cũng được DN triển khai đầu tư, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng các khu, điểm, tour du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu trong tổng thể bức tranh du lịch vùng Đông Nam Bộ và cả nước. 

Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn những khó khăn nhất định, trong đó vấn đề giá thuê đất tăng cao làm đảo lộn toàn bộ chiến lược, kế hoạch kinh doanh của DN. “HHDL đã và đang đồng hành cùng hội viên để cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh, từng bước tháo gỡ khó khăn này”, ông Phạm Ngọc Hải cho biết.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

Đến hết năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong top đầu cả nước về tăng trưởng du lịch nội địa với hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 282% so với năm 2021. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 182% so với năm 2021. 

Công suất phòng của khối lưu trú đạt trên 95% vào cuối tuần, lễ, tết. Tổng thu từ khách du lịch đạt 13.027 tỷ đồng, tăng 104% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 4.497 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2021. 

 

;
.