3 ngày cuối tuần, Vũng Tàu đón gần 200 ngàn du khách

Chủ Nhật, 29/01/2023, 16:46 [GMT+7]
In bài này
.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, TP. Vũng Tàu vẫn tiếp tục đón nhiều du khách đến vui chơi, tắm biển trong 3 ngày cuối tuần (27, 28 và 29/1).

Bãi Sau trong buổi sáng 29/1 (mùng 8 Tết) đông người tắm biển
Bãi Sau trong buổi sáng 29/1 (mùng 8 Tết) đông người tắm biển.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu, trong 3 ngày cuối tuần, toàn thành phố đón gần 200 ngàn lượt du khách. Riêng ngày 27/1 (mùng 6 Tết) lượng khách đông nhất, với khoảng 87 ngàn lượt; ngày 28/1 (mùng 7 Tết) hơn 70 ngàn lượt.

Cứu hộ ứng trực giữ an toàn cho người tắm biển
Cứu hộ viên ứng trực giữ an toàn cho người tắm biển.

Buổi sáng và chiều, Bãi Sau, Bãi Trước lượng người tắm biển, vui chơi đông đúc. Ảnh hưởng của triều cường vào buổi chiều biển động sóng lớn, lực lượng cứu hộ ứng trực 100% kịp thời cứu vớt đưa vào bờ an toàn 8 trường hợp tắm biển lọt ao xoáy, tìm kiếm và trao 30 trẻ em, 2 người lớn tuổi đi lạc về với gia đình.

Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu làm thủ tục bàn giao trẻ đi lạc về gia đinh
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu làm thủ tục bàn giao trẻ đi lạc về gia đÌnh.

Khách về du lịch Xuân đông, nhiều cơ sở lưu trú sát biển tiếp tục kín phòng. Những cơ sở lưu trú trong nội thành cũng đón nhận lượng khách lớn. Đại diện một khách sạn 4 sao trên đường Thùy Vân (Bãi Sau) cho biết, lượng khách những ngày đầu năm mới khá đột biến. Mùng 2 Tết khá vắng, rồi đông hơn vào mùng 3 - 4 Tết, rồi lại giảm hẳn trong ngày mùng 5. Sang mùng 6, khi lịch nghỉ Tết hết thì Vũng Tàu bất ngờ đón lượng lớn khách du Xuân muộn. 

Năm nay tình trạng kẹt xe trên QL51 đã giảm. Giao thông và thời tiết thuận lợi nên dự báo từ nay đến Rằm tháng Giêng, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục đón nhiều khách về du lịch, hành hương.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.