Tàu Du lịch cao cấp Le Laperouse chở 88 du khách quốc tế tham quan Côn Đảo

Thứ Bảy, 01/10/2022, 17:24 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều ngày 1/10, Tàu Du lịch cao cấp Le Laperouse (Pháp) cập Cảng Bến Đầm, đưa 88 du khách quốc tế đến tham quan các địa điểm du lịch tại huyện Côn Đảo (Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là điểm dừng chân đầu tiên của Tàu Le Laperouse trong hải trình đưa du khách tham quan, khám phá Việt Nam.

Tàu Le Laperouse neo đậu tại Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.
Tàu Le Laperouse neo đậu tại Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Le Laperouse là loại tàu Du lịch cao cấp với thiết kế sang trọng, hiện đại, khởi hành từ Indonesia, qua Singapore, đến Việt Nam. Tàu chở theo 88 hành khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Brazil, Bỉ, Thụy Sỹ, Úc, New Zealand.

Bà Nguyễn Thuỵ Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo tặng hoa cho du khách đầu tiên đặt chân lên Côn Đảo.
Bà Nguyễn Thuỵ Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo tặng hoa cho du khách đầu tiên đặt chân lên Côn Đảo.

Lễ đón tàu khách Le Laperouse được huyện Côn Đảo và các ngành chức năng có liên quan tổ chức trang trọng, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Sự kiện đón chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên đến Côn Đảo sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ghi dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển cho ngành du lịch Côn Đảo nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung. Mở thêm hướng đi cho hợp tác, phát triển du lịch đường hàng hải mang tầm quốc tế.

Những du khách Quốc tế đầu tiên đặt chân lên Côn Đảo từ Tàu Le Laperouse.
Những du khách Quốc tế đầu tiên đặt chân lên Côn Đảo từ Tàu Le Laperouse.

Tại Côn Đảo, du khách được hướng dẫn tham quan Bảo tàng Côn Đảo, Di tích Trại Phú Hải, chuồng cọp Pháp, Nghĩa trang Hàng Dương, Miếu Bà Phi Yến và lặn ngắm san hô tại Hòn Cau.

Được biết, trong hải trình tại Việt Nam, Tàu Le Laperouse sẽ dừng, đưa du khách tham quan tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Bến Nhà Rồng (Tp. HCM), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Sa (Đà Nẵng), Chân Mây (Huế), Hòn La (Quảng Bình) và Hạ Long (Quảng Ninh).

MẠNH CƯỜNG

 

 

;
.