2 ngày đầu lễ, lượng khách tăng mạnh, khách sạn "cháy" phòng

Thứ Bảy, 03/09/2022, 09:12 [GMT+7]
In bài này
.

* Dự báo chiều tối nay (3/9) lượng khách sẽ giảm mạnh

Đại diện nhiều khách sạn cho biết, lượng phòng bán ra trong đêm 2/9 tăng cao do khách về BR-VT ồ ạt từ cuối buổi chiều đến đêm. Các cơ sở lưu trú gần biển “cháy” phòng, song sâu trong trung tâm xa biển, sức mua phòng khá chậm.

Ông Nguyễn Công Thành, đại diện Cát Linh Group, chủ đầu tư khách sạn Mermaid Seaside và Mermaid Seaview cho biết, đêm 1 và 2/9 khách sạn đều kín phòng, nhưng lượng chốt phòng trước không nhiều mà rải rác cả ngày. Trong đó sức mua tăng mạnh vào cuối buổi chiều, trên đường xuống BR-VT du khách mới điện thoại đặt phòng và ở ngay trong đêm.

Du khách làm thủ tục nhận phòng tại Khách sạn Mermaid Seaside.
Du khách làm thủ tục nhận phòng tại Khách sạn Mermaid Seaside.

Bà Lan Nguyễn, chủ chuỗi khách sạn Milan tại TP.Vũng Tàu cũng cho hay, dù kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày, nhưng không có đột biến về khách đặt phòng. Khách lưu trú 1 đêm, rồi trả phòng. Sang hôm sau lượt khách khác tới, cứ thế lai rai cả ngày. “Có lẽ sau một mùa hè du lịch xả hơi nhiều rồi. BR-VT dễ đi dễ về nên nhiều người đổi gió về biển 1-2 ngày trước khi con cái chính thức bước vào năm học”, bà Lan Nguyễn nhận định.

Nhân viên Mi Lan Boutique Resort (242 Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu) chỉnh trang phòng đón khách.
Nhân viên Mi Lan Boutique Resort (242 Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu) chỉnh trang phòng đón khách.

Tối 2/9, khảo sát nhiều khách sạn xa biển, trong khu dân cư trung tâm Vũng Tàu, chúng tôi ghi nhận nhiều khách sạn còn trống phòng. Nhân viên một khách sạn trên đường Trương Công Định cho hay, khách sạn mới bán được 60% số phòng.  

Ở tuyến huyện, khu vực Hồ Tràm-Bình Châu có nhiều sự kiện giải trí được các DN bất động sản du lịch tổ chức kết hợp quảng bá gây hiệu ứng tốt nên rất hút khách. Bên cạnh đó, cơ sở lưu trú trên tuyến này cũng ít nên đều kín phòng trong đêm 2/9.

“Từ sáng, tôi đã chủ động đặt phòng để sau khi xem đại nhạc hội tại Hồ Tràm xong cả nhà nghỉ lại đêm 2/9, sáng 3/9 về lại TP.Hồ Chí Minh. Nhưng không đặt được resort sát biển nên gia đình về ngay trong đêm”, một du khách chia sẻ tại đại nhạc hội Let’s Charm Fest do Charm Resort Hồ Tràm tổ chức tối 2/9.

Diều tung bay trên biển Hồ Tràm chiều 2/9.
Diều tung bay trên biển Hồ Tràm chiều 2/9.

Thống kê của Sở Du lịch cho biết, ngày 2/9 tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú là 119.747 lượt, doanh thu hơn 78,4 tỷ đồng. Trong đó, TP.Vũng Tàu chiếm gần một nửa lượng khách toàn tỉnh với hơn 55 ngàn lượt, kế đến là Xuyên Mộc hơn 28 ngàn lượt.

Một nhóm du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh thích thú chơi đắp cát tại Bãi Sau chiều 2/9.
Một nhóm du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh thích thú chơi đắp cát tại Bãi Sau chiều 2/9.

Toàn tỉnh trải qua 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Quốc khách 2/9 vui tươi, an toàn. DN giữ chữ tín trong kinh doanh, bán đúng giá niêm yết, cung cấp dịch vụ chất lượng tương xứng.

Chính quyền các địa phương đều sâu sát kiểm tra công tác đón tiếp khách, đảm bảo an toàn tại các điểm, cơ sở lưu trú. Trong đó, TP.Vũng Tàu tổ chức nhiều đoàn nắm tình hình đón, phục vụ khách, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Lễ 2/9.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra khu vực mũi Nghinh Phong.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra khu vực mũi Nghinh Phong.

Sáng 3/9, cùng với người dân địa phương, du khách lưu trú tại các khách sạn cũng đổ ra tắm biển Vũng Tàu. Nhờ vậy, các bãi tắm chật nêm người. Tuy nhiên, giới kinh doanh du lịch - dịch vụ nhận định, từ trưa 3/9 khách sẽ trả phòng dần, chiều tối lượng khách sẽ giảm mạnh.

Bãi Sau kín người tắm biển sáng 3/9.
Bãi Sau kín người tắm biển sáng 3/9.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.