Tàu khách cao tốc lớn nhất Việt Nam sẽ chạy tuyến Vũng Tàu-Côn Đảo

Thứ Sáu, 06/05/2022, 16:37 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6/5, tại Hải Phòng, Công ty TNHH Một thành viên 189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đã tổ chức Lễ hạ thủy tàu chở khách cao tốc Thăng Long.

Lễ hạ thủy tàu khách cao tốc Thăng Long. Ảnh: CTV
Lễ hạ thủy tàu khách cao tốc Thăng Long. Ảnh: CTV

Tàu cao tốc Thăng Long cao 4 tầng (3 tầng khoang khách và tầng trên cùng làm Café Rooftop). Đây là tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam được đóng mới tính đến hiện tại, sức chở 1.017 khách, đạt tiêu chuẩn 5 sao, có chiều dài tàu 77,46m, chiều rộng 11,1m, mớn nước 2,2m. Sử dụng động cơ Rolls-Royce MTU của Đức, tàu đạt vận tốc tối đa 55,5 km/h, tổng công suất 11.580 mã lực, chịu được sóng gió cấp 7.

Con tàu khách trị giá gần 200 tỷ đồng này sẽ hoạt động trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, rút ngắn thời gian từ đất liền ra đảo và ngược lại còn khoảng 180 phút (hiện nay là 210-240 phút).

Tàu khách cao tốc Thăng Long sẽ hoạt động trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo. Ảnh: BÁ THANH
Tàu khách cao tốc Thăng Long sẽ hoạt động trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo. Ảnh: NGHĨA THANH

Mũi tàu Thăng Long được thiết kế đặc biệt, tựa con dao găm, giúp tăng thêm sự ổn định, giảm tối đa lắc dọc khi tàu hoạt động trên biển.

Khởi công đóng mới vào tháng 8/2020, theo kế hoạch tàu sẽ được bàn giao vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến tiến độ đóng, hoàn thành bị chậm. Dự kiến tàu sẽ được hoàn tất, bàn giao vào đầu tháng 6.

Bà Ngũ Thị Diệu Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, Thăng Long là con tàu thứ 11 được doanh nghiệp hợp đồng đặt đóng mới tại Nhà máy Z189 và là tàu hiện đại, có sức chở khách lớn nhất.

XUÂN THANH

 

;
.