Nhiều điểm đến nổi tiếng vẫn thờ ơ với du khách

Thứ Sáu, 20/05/2022, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng quy định nhập cảnh, một số điểm đến được yêu thích trước đại dịch vẫn nằm ngoài “tầm với” của du khách.

Quốc đảo Vanuatu chưa mở cửa đón khách du lịch.
Quốc đảo Vanuatu chưa mở cửa đón khách du lịch.

Trung Quốc vẫn kiên trì “zero-covid”

Người ta đã nói nhiều đến việc nền kinh tế du lịch thế giới sẽ không thực sự phục hồi cho đến khi người dân Trung Quốc có thể đi nước ngoài trở lại.

Theo Học viện Du lịch Trung Quốc, năm 2019, số lượng khách Trung Quốc ra nước ngoài đạt 155 triệu lượt, lớn nhất thế giới. Khi dịch bệnh bùng phát, công dân nước này không được khuyến khích đi du lịch outbound. Trở về sau chuyến xuất ngoại, du khách còn phải đối mặt với ít nhất 2 tuần cách ly, đôi khi thời gian kéo dài hơn.

Mảng inbound tại Trung Quốc cũng không khá hơn khi khách nước ngoài chưa được phép nhập cảnh cho mục đích du lịch. Vì vậy, những người muốn thực hiện ước mơ đi dọc Vạn Lý Trường Thành sẽ phải tiếp tục chờ đợi.

Về lịch trình mở cửa trở lại, tháng 10/2021, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết quốc gia này có thể mở cửa biên giới sau khi đạt mục tiêu hơn 85% dân số được tiêm phòng. Song hiện nay mặc dù mục tiêu tiêm chủng đề ra đã đạt được, quốc gia này vẫn tiếp tục thực hiện chính sách Zero-Covid. Trung Quốc vẫn vật lộn để ngăn chặn dịch bùng phát ở một số thành phố. Nhiều khả năng khách toàn cầu sẽ không được chào đón trở lại đất nước này trong tương lai gần.

Đài Loan chưa ấn định ngày mở cửa trở lại

Đài Loan (Trung Quốc), một trong những điểm đến ẩm thực được yêu thích ở châu Á, đã nới lỏng các hạn chế đi lại trong 2 tháng qua.

Khách doanh nhân nước ngoài đã được phép thăm hòn đảo từ ngày 7/3. Từ ngày 12/4, người thân của cư dân Đài Loan có giấy chứng nhận cư trú hợp lệ cũng được đăng ký tham quan.

Những du khách được chào đón bao gồm người có thị thực làm việc, học tập, người đến với mục đích đầu tư hoặc kinh doanh, khách nhập cảnh với lý do nhân đạo. Khi đáp chuyến bay đến Đài Loan, họ phải thực hiện cách ly trong khách sạn hoặc ở nhà 10 ngày.

Trước đó, vào tháng 2, khi nhiều điểm đến trên thế giới ồ ạt mở cửa, ông Chen Shih-chung, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Đài Loan, cho biết hòn đảo này phải xem xét nới lỏng hạn chế đi lại để không bị tụt hậu về mặt phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, ông Chen không đưa ra ngày mở cửa cụ thể. Các hạn chế hiện tại sẽ được dỡ bỏ và khách du lịch sẽ được chào đón nếu sự lây lan của virus được kiểm soát.

Nhật Bản dần nới lỏng hạn chế nhập cảnh

Từ tháng 4, Nhật Bản bắt đầu nới lỏng các quy định nhập cảnh, nâng mức giới hạn số lượng khách nước ngoài mỗi ngày lên 10.000 người. Tuy nhiên, người đủ điều kiện nhập cảnh chỉ bao gồm công dân, nhà nghiên cứu, sinh viên, thành viên gia đình của công dân Nhật và khách đi công tác được chấp thuận trước. Tùy thuộc vào điểm đến, một số đối tượng bắt buộc phải thực hiện cách ly.

Mới đây, ngày 17/5, Nhật Bản thông báo tiến hành “du lịch thử nghiệm” dưới hình thức tour trọn gói cho nhóm khách từ Mỹ, Australia, Thái Lan và Singapore từ cuối tháng 5. Quyết định trên được đưa ra như một cách thu thập thông tin trước khi quốc gia này mở cửa hoàn toàn biên giới, đón khách nước ngoài vào tháng 6.

Trong giai đoạn thử nghiệm, các nhóm sẽ thực hiện chuyến du lịch trọn gói theo lịch trình cố định, hướng dẫn viên hỗ trợ đoàn 24/24, chỉ giới hạn tham quan ở một số khu vực mà chính quyền tỉnh đồng ý tiếp nhận.

Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, chỉ những vị khách đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 mới có thể tham gia trải nghiệm tại đất nước mặt trời mọc. Cơ quan này cũng biên soạn hướng dẫn về biện pháp kiểm soát lây nhiễm cho công ty du lịch và cơ sở lưu trú.

Một số hòn đảo ở Thái Bình Dương vẫn nằm ngoài danh sách ghé thăm

Theo báo cáo “Chỉ số sẵn sàng đi du lịch của châu Á 2022” do Economist Intelligence Unit (EIU) công bố vào tuần trước, đảo quốc Vanuatu và Fiji là hai quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào du lịch trong khu vực.

Fiji, nơi du lịch chiếm 40% nền kinh tế, đã mở cửa trở lại vào cuối năm 2021. Tương tự, Tahiti, Palau và quần đảo Cook đã đón khách du lịch khắp nơi đến nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, một số nơi thuộc quần đảo Thái Bình Dương vẫn chưa sẵn sàng, có thể kể đến Samoa, Vanuatu, liên bang Micronesia, quần đảo Marshall, Tonga và quần đảo Solomon.

Giám đốc điều hành PATA lưu ý rằng mỗi điểm đến cần đánh giá mức độ sẵn sàng và thời điểm kết nối lại với thế giới bên ngoài khi cân bằng được sự phát triển kinh tế và cuộc sống người dân.

KHÁNH HẰNG (Tổng hợp)

;
.