Hàn Quốc nối lại chương trình miễn thị thực với khách Việt

Thứ Sáu, 06/05/2022, 20:40 [GMT+7]
In bài này
.

Từ 1/6, khách Việt được miễn visa khi nhập cảnh Jeju và Yangyang trên các chuyến bay charter.

Thông báo trên được Bộ trưởng Nội vụ Jeon Hae Cheol xác nhận trong cuộc họp diễn ra vào ngày 4/5, áp dụng với các khách quốc tế, bao gồm cả Việt Nam. Khách Việt được phép đến đảo Jeju tối đa 30 ngày mà không cần thị thực. Có hai cách di chuyển: bay charter hoặc nối chuyến tại nước thứ ba. Du khách có thể đi theo tour hoặc tự túc, nhưng chỉ ở trên đảo, không được nhập cảnh vào đất liền hoặc đi các nơi khác.

Tương tự với sân bay quốc tế Yangyang ở tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul hơn 110 km, khách được miễn visa lưu trú tối đa 15 ngày. Hiện chưa có chuyến bay thương mại từ các thành phố ở Việt Nam đến Yangyang, nên khách phải bay bằng các chuyến charter.

Chính sách miễn visa Yangyang chỉ được áp dụng cho du khách mua tour của công ty du lịch và đi theo đoàn từ 5 người. Các công ty này sẽ chịu trách nhiệm với Chính phủ Hàn Quốc trong trường hợp khách Việt gặp sự cố trên đường du lịch. Sau khi nhập cảnh Yangyang, du khách được phép tham quan hai địa điểm là tỉnh Gangwon và thủ đô Seoul.

Chương trình miễn thị thực này từng được áp dụng trước đây nhưng bị dừng từ 4/2/2020, khi COVID-19 bùng phát.

ANH MINH

;
.