Gần 80 khách đến BR-VT trong ngày đầu thí điểm phục hồi du lịch

Thứ Sáu, 15/10/2021, 23:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15/10, BR-VT đã chính thức khởi động kế hoạch phục hồi du lịch sau một thời gian dài giãn cách xã hội phòng dịch. Đánh dấu sự kiện trên là 4 đoàn khách với số lượng gần 80 người đến tham quan, nghỉ dưỡng tại The Grand Hồ Tràm Resort & Casino và Bình Châu Hot Springs.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch (thứ 3 từ trái qua) và bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (thứ 5 từ phải qua) cùng Ban lãnh đạo The Grand Hồ Tràm Resort & Casino tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng những vị khách đầu tiên.
Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch (thứ 3 từ trái qua) và bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (thứ 5 từ phải qua) cùng Ban lãnh đạo The Grand Hồ Tràm Resort & Casino tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng những vị khách đầu tiên.

Đón tiếp các đoàn khách trên, đại diện Sở Du lịch đã phối hợp với huyện Xuyên Mộc và đại diện các DN tặng hoa, quà chào đón những vị khách đầu tiên này.

Tất cả những vị khách trên đều đã có thẻ xanh vắc xin ngừa COVID-19, trong đó mũi 2 đã qua 14 ngày và đều có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trước khi lên xe đến BR-VT. Khách được vận chuyển trên chuyến xe thực hiện “1 cung đường 2 địa điểm”. Về phía các khu nghỉ dưỡng, các tiêu chí an toàn phòng dịch cũng được bảo đảm một cách chặt chẽ. Nhiều du khách chia sẻ mặc dù hành trình từ TP.Hồ Chí Minh xuống huyện Xuyên Mộc có nhiều chốt kiểm dịch nhưng không thấy phiền hà, mà đó là sự kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho những người đến BR-VT.

Chọn nghỉ dưỡng tại Bình Châu Hot Springs, du khách Nguyễn Thanh Tùng (đến từ TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ, anh vô cùng bất ngờ trước khung cảnh thiên nhiên trong lành, thơ mộng không kém cạnh mùa thu Nhật Bản tại đây. Bên cạnh đó, khâu phòng dịch rất chặt chẽ, từ trên  đường đến khu nghỉ dưỡng, khiến anh rất an tâm. “Tôi sẽ lan tỏa điều này đến tất cả mọi người, đặc biệt là người thân của tôi”, anh Tùng nói.

Có mặt đón tiếp những vị khách trên, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, việc thí điểm đón khách thành công là sự kiện đánh dấu bước trở lại của du lịch tỉnh nhà trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19. Đây là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp hồi phục du lịch trong thời gian tới.

Từ ngày 15/10, có 4 khu nghỉ dưỡng được UBND tỉnh cho phép  thí điểm đón khách thực hiện kế hoạch phục hồi du lịch nội địa, gồm: Melia Hồ Tràm Resort, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, Bình Châu Hot Springs và Six sences Côn Đảo Resort. Tuy nhiên, trong ngày 15/10 chỉ có 2 đơn vị đủ điều kiện để đón khách. Riêng Melia Hồ Tràm do chưa đáp ứng điều kiện tiêm vắc xin 2 mũi bảo đảm bộ khung nhân sự tối thiểu cho các bộ phận. Six Senses Côn Đảo Resort gặp vướng do các hãng hàng không chưa vận chuyển khách dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc xin, do vậy chưa thể đón khách trong dịp này.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ưu tiên sự thận trọng, kỹ lưỡng và an toàn trong việc mở cửa các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong ảnh: Những du khách đầu tiên đến Bình Châu Hot Springs trong buổi sáng 15/10 trong tiến trình từng bước mở cửa hoạt động du lịch tại địa phương.
Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ưu tiên sự thận trọng, kỹ lưỡng và an toàn trong việc mở cửa các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong ảnh: Những du khách đầu tiên đến Bình Châu Hot Springs trong buổi sáng 15/10 trong tiến trình từng bước mở cửa hoạt động du lịch tại địa phương.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.