Tiếp xúc cử tri truớc Kỳ họp thứ Chín - HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu, 02/06/2023, 11:12 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri truớc Kỳ họp thứ Chín - HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, (nhiệm kỳ 2021-2026), trong 3 ngày (từ 31/5 đến 2/6), 7 Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri các phường, xã trên địa bàn.

Tổ đại biểu số 1, HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri phường 7.
Tổ đại biểu số 1, HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri phường 7.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND của các Tổ đã báo cáo trước cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triến kinh tế - xà hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND TP. Vũng Tàu; báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 3, HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri phường Thắng Nhì.
Tổ đại biểu số 3, HĐND TP. Vũng Tàu khóa VII, (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri phường Thắng Nhì.

Cũng trong chương trình tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu đã thông báo nội dung và chương trình kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026); báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND thành phố.

Cử tri Nguyễn Văn Trạch, phường 7, TP. Vũng Tàu kiến nghị thành phố có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT thành phố.
Cử tri Nguyễn Văn Trạch, phường 7, TP. Vũng Tàu kiến nghị thành phố có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT thành phố.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri các phường xã trên địa bàn thành phố đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đất đai, tài nguyên môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

Cử tri Nguyễn Thị Tình, phường Thắng Nhì phản ánh tình trạng đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định.
Cử tri Nguyễn Thị Tình, phường Thắng Nhì phản ánh tình trạng đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Trong đó, nhiều ý kiến phát biểu về các vấn đề cụ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, đời sống của bà con cử tri, như: Vấn nạn đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các chung cư; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống ngã đổ cây xanh trong mùa mưa, bão; việc xây dựng trụ sở các khu phố; nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh cho người dân…

Nhiều cử tri bày tỏ mối lo lắng về tình trạng cây xanh ngã đổ và đề nghị thành phố có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu UPC cắt tỉa cành, nhánh các cây xanh trên địa bàn để phòng chống gãy, đổ trong mùa mưa bão.
Nhiều cử tri bày tỏ mối lo lắng về tình trạng cây xanh ngã đổ và đề nghị thành phố có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu UPC cắt tỉa cành, nhánh các cây xanh trên địa bàn để phòng chống gãy, đổ trong mùa mưa bão.

Đa số các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện các Tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan ghi nhận, trả lời trước cử tri ngay tại hội nghị. Các vấn đề vượt thẩm quyền của thành phố cũng đã được các Tổ đại biểu tổng hợp ý kiên, kiến nghị để chuyên cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

 

;
.