Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 20/06/2025, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

Thấm nhuần sâu sắc lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh triển khai các mô hình làm đẹp cảnh quan môi trường trong đơn vị  thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.
Tuổi trẻ LLVT tỉnh triển khai các mô hình làm đẹp cảnh quan môi trường trong đơn vị thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Thi đua là yêu nước

Mô hình “3 nhất” và mô hình “3 không”, được xem là xương sống định hướng cho phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh. Mô hình “3 nhất” tập trung vào việc nâng cao chất lượng trong các mặt công tác, bao gồm, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao nhất; đẩy mạnh công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và điều kiện địa bàn; sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, đảm bảo lực lượng, phương tiện luôn trong tư thế sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, từ các sự cố an ninh trật tự đến thiên tai, dịch bệnh.

Thượng tá Phạm Văn Khôi, Chính trị viên Ban CHQS huyện Châu Đức cho biết, mô hình “3 nhất” đã được đơn vị xây dựng và triển khai hiệu quả, trở thành mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

“Để các phong trào thi đua đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, đơn vị coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lợi ích của các phong trào thi đua. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác xây dựng kế hoạch thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Phạm Văn Khôi nói.

Tương tự, tại Ban CHQS TP.Vũng Tàu, phong trào thi đua quyết thắng cũng được triển khai bằng nhiều biện pháp như: giao chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ chuyên môn. Nét nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở Ban CHQS thành phố là gắn thi đua quyết thắng với học và làm theo Bác; thi đua xây dựng doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia. Một số sáng kiến được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao, áp dụng trong thực tiễn, qua đó, nâng cao chất lượng huấn luyện của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban CHQS  thành phố huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác tham gia hàng trăm ngày công lao động làm đường nông thôn, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai…

Gắn kết quân-dân

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 247 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được đăng ký, công nhận và khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở. LLVT tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chăm lo, hỗ trợ tết cho các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tại nhà giàn DK1 trị giá gần 17 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh bảo đảm tết cho LLVT số tiền gần 5,6 tỷ đồng. Tổ chức chương trình “Tết quân-dân”, “Phiên chợ Xuân 0 đồng” của ban CHQS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tại 59 điểm, với 5.787 phần quà, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. LLVT tỉnh cũng phối hợp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức 9 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 3.799 đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 2,3 tỷ đồng; thực hiện các chương trình, hoạt động trao 67.498 phần quà, trị giá trên 28 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, đơn vị cũng phối hợp với các DN, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh xây tặng 151 căn “nhà tình nghĩa quân-dân”, “nhà đại đoàn kết”, “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội” cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 10 tỷ đồng. 

LLVT tỉnh còn đồng hành cùng các tôn giáo trồng cây, gây rừng bảo vệ môi trường trái đất và thu gom rác thải bảo vệ môi trường với 15.000 cây xanh; tham gia thu gom rác thải tại bãi biển Vũng Tàu; đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển với chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” được 19 đợt trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. 

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

 
;
.