Tròn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời là “thành trì” vững chắc trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự chống phá tinh vi, báo chí tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, góp phần giữ vững niềm tin xã hội, củng cố đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.
![]() |
Chuyên mục Chống diễn biến hòa bình của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng
Ngay từ sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của báo chí trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tuyên truyền đường lối chính trị của Đảng và là lực lượng xung kích bảo vệ thành quả cách mạng. Năm 1925, Người đã xuất bản báo Thanh Niên để tuyên truyền phong trào cách mạng, trực tiếp phụ trách và viết nhiều bài nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người nhấn mạnh báo chí và nhà báo phải tham gia bảo vệ Đảng, đường lối chính trị và chế độ xã hội chủ nghĩa: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.
Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và internet, các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đại hội XIII của Đảng xác định xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ thông tin độc hại, xuyên tạc. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tiếp tục chỉ rõ vai trò của báo chí trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội.
Tuyên truyền “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”
Thực hiện các chủ trương trên, đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW (năm 2018) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã tích cực đấu tranh. Báo chí đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chủ trương, quan điểm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, gắn với nhận diện và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, tham nhũng, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”. Đồng thời, báo chí cũng truyền bá các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
Nhiều cơ quan báo, tạp chí đã mở các chuyên mục riêng như “Bình luận-phê phán”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch”, “Chống diễn biến hòa bình”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… để đăng tải các bài viết chuyên sâu. Nhiều tờ báo đã tập hợp các nhà khoa học, nhà lý luận uy tín tham gia tọa đàm, hội thảo, viết bài phản bác, tổ chức diễn đàn trực tuyến để định hướng chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức cho Nhân dân về các vấn đề “nóng”, thông tin xấu, độc.
Với nhiều cách làm đa dạng, phong phú, các cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đã bị các cơ quan báo chí kịp thời phát hiện, đấu tranh trực diện bằng nhiều bài viết, sản phẩm báo chí chất lượng, có tính chính xác và sức thuyết phục cao.
Để tiếp tục đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong, dẫn đường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang đặt ra. Cần nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu.
Cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí chính là hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên… thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, để vừa đảm bảo tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí, vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động bằng chính ngòi bút của mình.
PHÚ HÀ