Cử tri kiến nghị tận dụng nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Thứ Tư, 11/06/2025, 17:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7).

Cử tri Võ Minh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) phản ánh giá điện sinh hoạt tăng quá cao, gây áp lực lên cuộc sống người dân. Ảnh: MINH THANH
Cử tri Võ Minh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) phản ánh giá điện sinh hoạt tăng quá cao, gây áp lực lên cuộc sống người dân. Ảnh: MINH THANH

Dùng một phần quỹ đất sau sáp nhập để phát triển nhà ở xã hội

Cử tri Nguyễn Văn Thanh (KP.3, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) cho rằng, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều trụ sở làm việc sẽ dôi dư. Để không lãng phí, ông Thanh kiến nghị Nhà nước nên sử dụng quỹ đất dôi dư để xây các khu tái định cư cho người dân hoặc xây chung cư xã hội cho người thu nhập thấp. 

Đối với các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, cử tri Nguyễn Minh Châu (phường 4, TP.Vũng Tàu) đề xuất cải tạo, xây dựng nhà dưỡng lão ở mỗi phường ngay trong thành phố để đáp ứng nhu cầu có thực của người cao tuổi.

Tương tự, cử tri Lê Minh Thức (phường 7, TP.Vũng Tàu) kiến nghị, đối với các trụ sở dôi dư sau sáp nhập xây dựng thêm nhiều thiết chế văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi, trẻ em trên địa bàn.

Nỗi lo mùa mưa bão

Cử tri Nguyễn Thị Vượng (tổ 3, KP.4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) phản ánh, chợ Rạch Dừa đã xây dựng từ lâu, đến nay xập xệ và xuống cấp. Nỗi lo lớn nhất của tiểu thương vào mùa mưa là chợ ngập nước và lầy lội. Việc này ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương ở chợ. Do đó, cử tri Nguyễn Thị Vượng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, nâng cấp chợ Rạch Dừa thành trung tâm thương mại để tạo điều kiện cho người dân đến mua sắm, cũng như tiểu thương buôn bán.

Các cử tri xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất) phản ánh một số trụ điện trên địa bàn xã xuống cấp, hư hỏng, nguy hiểm đến người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Đề nghị ngành điện kiểm tra, thay mới, bảo đảm an toàn.

Cử tri xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) phản ánh các vấn đề dân sinh,  ô nhiễm môi trường tại địa phương. Ảnh: KIM HỒNG
Cử tri xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) phản ánh các vấn đề dân sinh, ô nhiễm môi trường tại địa phương. Ảnh: KIM HỒNG

Cuộc sống bị ảnh hưởng vì giá điện tăng

Cử tri xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất) phản ánh giá điện tăng từ ngày 10/5/2025 dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng theo, gây áp lực lên cuộc sống người dân. Cử tri Võ Minh (ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh) cho biết: “Từ tháng 1 đến tháng 4, hóa đơn điện sinh hoạt nhà tôi dao động từ 1,3 triệu đồng tới 1,6 triệu đồng. Riêng tiền điện tháng 5 lên tới 2,4 triệu đồng. Như vậy là tăng quá cao”, ông Minh phản ánh.

Các cử tri cũng đề nghị ngành điện xây dựng hệ thống cung cấp thông tin sử dụng điện hằng ngày, tháng của hộ gia đình để người dân có thể truy cập, kiểm soát việc sử dụng điện của gia đình.

Cũng liên quan đến điện, cử tri Cao Ngọc Điệp (ấp Kim Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) phản ánh tuyến đường từ xã Bình Giã tới Trung tâm Y tế huyện chưa có điện chiếu sáng, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư.

Xử lý tình trạng đổ rác bừa bãi, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật

Cử tri Vũ Văn Bình (tổ 2, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, TP.Phú Mỹ) phản ánh tình trạng đổ trộm rác thải gây mất vệ sinh, nhếch nhác cảnh quan môi trường, đồng thời đề nghị cần tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống, bỏ rác đúng nơi quy định, đăng ký thu gom rác và có biện pháp bắt quả tang, xử phạt để răn đe.

Cử tri Vòm Chôi Châu (ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyện Mộc) phản ánh tình trạng đường nông thôn bị đổ rác bữa bãi, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các khu vực gần chợ, nơi công cộng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh, nhất là thời điểm mùa mưa bão. Cử tri Vòm Chôi Châu đề nghị địa phương có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên. Đồng thời, cần có chế tài, xử phạt đối với những trường hợp đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định.

Liên quan đến sức khỏe người dân, cử tri xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) phản ánh về tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân. Do đó, đề nghị Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế xử lý có tính răn đe cao hơn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức trong sản xuất và tiêu dùng.

NHÓM PV THỜI SỰ

 
;
.