Chiến sĩ cảnh sát biển trong thời đại mới

Thứ Năm, 12/06/2025, 16:39 [GMT+7]
In bài này
.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quán triệt, triển khai nghiêm túc trong toàn đơn vị và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc cùng nhu yếu phẩm, thuốc men cho ngư dân Vũng Tàu.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc cùng nhu yếu phẩm, thuốc men cho ngư dân Vũng Tàu.

Học Bác từ việc nhỏ

Tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở nhiều địa phương ven biển, chúng tôi mới cảm nhận hết tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của những người lính biển đối với người dân.

Từ chuỗi hoạt động của chương trình, đã có hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của bà con ngư dân; hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc, hàng ngàn phần học bổng, xe đạp, thuốc men… đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng bà con các vùng biển, đảo khó khăn. Những việc làm đó đã tiếp thêm niềm tin, động lực, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Trần Văn Đức, Chính trị viên tàu 8001 chia sẻ: “Chúng tôi học Bác từ cách ứng xử với Nhân dân, từ sự tận tụy với công việc. Nụ cười rạng rỡ của bà con ngư dân chính là niềm vui, hạnh phúc lớn của anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng, việc học Bác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn thể hiện bằng hành động, bằng những con số biết nói trong thực thi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2025, đơn vị đã chủ trì, phối hợp tổ chức đấu tranh thành công hơn 110 chuyên án về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại với gần 200 đối tượng bị bắt giữ; xử phạt vi phạm hành chính trên 10 tỷ đồng, phát mãi hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 226 tỷ đồng. Trong công tác cứu hộ cứu nạn, đơn vị đã cứu thành công 23 phương tiện và 606 ngư dân gặp nạn trên biển…

Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ mà còn phản ánh đậm nét phẩm chất, hình ảnh người lính cảnh sát biển với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”

Thượng úy Trần Hữu Ngọc, Thuyền trưởng tàu CSB 8005 tâm sự: “Hồi mới vào đơn vị, tôi cứ nghĩ học Bác là phải làm những điều gì đó thật lớn lao. Qua những buổi sinh hoạt chính trị, qua cách các thủ trưởng chỉ đạo, tôi mới nhận ra, học Bác chính là học những việc nhỏ nhất, từ cách ăn ở, làm việc, gặp gỡ đồng chí, đồng đội hàng ngày”.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 không dừng lại ở những văn bản, nghị quyết, mà đã thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy đã khéo léo cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được các đơn vị trong toàn vùng triển khai, như: Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa và mỗi ngày học một điều luật; chuỗi các hoạt động của chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”…

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 nhận định: 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2025) Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và toàn diện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Trong quá trình triển khai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định rõ quan điểm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” là then chốt để lan tỏa phong trào. Cùng với đó, nhất quán tinh thần “7 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám hy sinh, dám đương đầu khó khăn, dám đấu tranh vì lẽ phải) trong từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, đưa việc học Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

“Mười năm chưa phải là quá dài nhưng đủ để khẳng định việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà đã trở thành nhu cầu nội tâm, trở thành nét văn hóa đặc trưng, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp về những người chiến sĩ cảnh sát biển, người lính bộ đội cụ Hồ trong thời đại mới”, Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.