Hình ảnh những chiến sĩ mặc quân phục tham gia thu gom rác trên các bãi biển Bà Rịa - Vũng Tàu không còn xa lạ với người dân địa phương. Hoạt động này để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân thành phố và du khách, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của LLVT trong việc chung tay gìn giữ môi trường sống.
![]() |
Cán bộ chiến sĩ Vùng 2 tham gia nhặt rác tại bãi biển Vũng Tàu. |
Chung tay làm sạch biển
Ngày 7/6, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã tích cực tham gia hoạt động thu gom rác tại khu vực Bãi Dâu, TP.Vũng Tàu. Chỉ riêng trong buổi sáng, đơn vị phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ thu gom, xử lý nhiều tấn rác thiên nhiên trôi dạt vào bờ biển.
Đại tá Lê Viết Hào, Chính ủy Trung đoàn 251 cho biết, Trung đoàn 251 luôn xác định rõ vai trò tiên phong trong các hoạt động vì môi trường. Tham gia làm sạch biển không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển, mà còn thể hiện tinh thần gắn bó máu thịt quân, dân, chung tay xây dựng TP.Vũng Tàu ngày càng xanh - sạch - đẹp, thân thiện trong mắt du khách.
Tương tự, tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển” hưởng ứng “Ngày chủ Nhật xanh”, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thu gom rác thải, làm sạch rác thải tại khu vực bãi biển Phước Hải, huyện Long Đất.
Theo Thượng úy Nguyễn Lê Hoàng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171, với sự tích cực, chủ động của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuổi trẻ LLVT, hàng chục tấn rác thải đã được thu gom, xử lý, phân loại, giúp cho môi trường biển tại các địa phương, nhất là những điểm du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải… trở nên sạch đẹp hơn. “Các hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thượng úy Nguyễn Lê Hoàng cho hay.
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường
Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân triển khai trong thời gian qua cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Sau giờ huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng trang bị, tăng gia, thể thao, cán bộ, chiến sĩ thu gom, phân loại rác. Trong đó, rác thải nhựa tái chế được đưa vào “Ngôi nhà 100 đồng” để bán gây quỹ hoặc sử dụng để tổ chức các hoạt động trong đơn vị.
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, phong trào chống rác thải nhựa tại Vùng 2 Hải quân không chỉ dừng lại ở bảo vệ môi trường mà còn có ý nghĩa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, là nét đẹp văn hóa ứng xử của quân nhân, góp phần bảo vệ môi trường và mang tính giáo dục, lan tỏa mạnh mẽ đối với cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị.
Đối với những con tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, việc phân loại, xử lý rác thải được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình. Mỗi tàu đều có khu vực thu gom rác riêng biệt. Rác hữu cơ được xử lý bằng phương pháp phân hủy tự nhiên hoặc ủ kín trong thùng chứa, không xả xuống biển. Rác vô cơ được thu gom, phân loại và lưu trữ trong các thùng kín, mang về bờ để xử lý tập trung. Chất thải nguy hại được lưu trữ trong bồn chuyên dụng để bàn giao cho đơn vị xử lý chuyên trách; hạn chế thấp nhất rác thải xâm hại môi trường biển, từ chai nhựa, dầu mỡ đến chất thải hữu cơ.
Các đơn vị của Vùng 2 còn cùng cộng đồng làm sạch bờ biển với các chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, thực hiện “Ngày chủ Nhật xanh”, phong trào “Làm sạch bờ biển - gìn giữ biển xanh”… được duy trì hiệu quả. Hàng tấn rác thải dạt vào bờ biển đã được thu gom, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho các khu du lịch, bãi tắm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của LLVT trong việc chung tay gìn giữ môi trường sống.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC