Bảo đảm chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thứ Tư, 11/06/2025, 16:27 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện chính quyền 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc dự kiến từ 1/8/2025. Điều này đặt ra bài toán về giải quyết việc làm và lộ trình thời gian để bảo đảm đời sống cho đội ngũ này.

Chị Lê Thị Kiều Oanh, cán bộ không chuyên trách phụ trách văn hóa xã hội phường Phước Trung, TP.Bà Rịa đến tận nơi chứng thực chữ ký đối với người khuyết tật theo mô hình “Phục vụ người có công với cách mạng, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng được tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”.
Chị Lê Thị Kiều Oanh, cán bộ không chuyên trách phụ trách văn hóa xã hội phường Phước Trung, TP.Bà Rịa đến tận nơi chứng thực chữ ký đối với người khuyết tật theo mô hình “Phục vụ người có công với cách mạng, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng được tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”.

Hoàn thành công việc dang dở

Những ngày này, bà Lê Thị Kiều Oanh (31 tuổi, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), cán bộ không chuyên trách phụ trách văn hóa xã hội tất bật thống kê, hỗ trợ người dân lập danh sách trẻ chuẩn bị vào lớp 1, lao động trong độ tuổi trên địa bàn phường. Bà cũng rà soát danh sách người cao tuổi, người yếu thế để thực hiện các chế độ đầy đủ, đến tận nhà làm thủ tục hành chính theo mô hình cải cách hành chính của phường triển khai từ đầu năm nay.

Bà Oanh có trình độ cử nhân luật, được đánh giá có chuyên môn tốt, luôn năng nổ, sáng tạo trong công việc. Năm 2024, bà được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi ngày bà có mặt ở trụ sở phường lúc 7h30, bảo đảm thời gian làm việc 8 tiếng. Có những ngày, bà phải tranh thủ đến nhà người dân giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả ngoài giờ làm việc. 

Phường Phước Trung có 9 cán bộ không chuyên trách, đa phần trình độ đại học. Người cao tuổi nhất 42 tuổi, trẻ nhất 24. Những ngày này, dù có phần tâm tư trước thông tin phải nghỉ việc nhưng mọi người đều nỗ lực hoàn thành công việc còn dang dở.

Bà Nguyễn Thị Vân, 44 tuổi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu cũng gấp rút chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri tại phường. Bà Vân chia sẻ: “Ở tuổi này tìm việc mới không hề dễ, còn về khu phố cũng chưa nắm được địa bàn dân cư nên sẽ là trở ngại lớn trong công việc”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Liễu, văn thư lưu trữ xã Tam An, huyện Long Đất cũng đã tìm hiểu một số công việc ngoài khu vực công. Tuy nhiên, bà Liễu băn khoăn liệu mình có phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp khi tuổi đời không còn trẻ.

3 chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ trước tuổi
Bộ Nội vụ đã đề xuất dự thảo nghị định mới, trong đó xây dựng chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã nghỉ việc do sáp nhập. Dự thảo nghị định đưa ra những chế độ chính sách vượt trội so với quy định hiện hành gồm:
Người có dưới 5 năm công tác và có đóng BHXH bắt buộc: hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng đóng BHXH; hưởng thêm trợ cấp 1,5 lần mức phụ cấp cho mỗi năm công tác; hỗ trợ 3 tháng phụ cấp để tìm việc và bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc nhận BHXH một lần.
Người có từ 5 năm công tác trở lên và còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần phụ cấp nhân với số tháng nghỉ trước tuổi; hưởng thêm 1,5 lần mức phụ cấp cho mỗi năm công tác; nhận trợ cấp 3 tháng phụ cấp để tìm việc và bảo lưu hoặc hưởng BHXH một lần.
Người có từ 5 năm công tác trở lên và còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu: hưởng trợ cấp một lần tương đương 0,8 lần mức phụ cấp nhân với 60 tháng; cộng thêm trợ cấp 1,5 lần mức phụ cấp cho mỗi năm công tác; nhận trợ cấp 3 tháng phụ cấp để tìm việc; được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH một lần.

Cần lộ trình để tìm kiếm công việc phù hợp

Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 982 mgười hoạt động không chuyên trách tại 77 xã, phường, thị trấn. Họ đảm nhiệm các vị trí như phó chủ tịch hội, đoàn thể, cán bộ bình đẳng giới, trẻ em, công nghệ thông tin, lao động, thương binh và xã hội, kinh tế, thủ quỹ-văn thư-lưu trữ...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết của Trung ương, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-SNV. Theo đó, sở là đầu mối tổ chức thu thập thông tin, lập danh sách người lao động bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến từ 15/6 đến 15/7/2025. Ngoài ra, sở còn tham mưu chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn chuyển đổi công việc, tiếp cận vốn vay ưu đãi nhằm duy trì và tạo việc làm mới. 

Tại Kết luận 163-KL/TW ngày 6/6/2025, Ban Chấp hành Trung ương đã yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước 31/5/2026). Do đó, việc không sử dụng cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 1/8/2025 hay 31/5/2026 sẽ phụ thuộc vào việc nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026).

Trường hợp lộ trình này được thông qua sẽ kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Trước thông tin này, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã đều bày tỏ mong muốn có lộ trình và thời gian để tìm kiếm công việc phù hợp, bảo đảm cuộc sống.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

 
;
.