Đó là nhấn mạnh của ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại chương trình họp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) vào chiều 20/6.
![]() |
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình họp mặt. |
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã không ngừng lớn mạnh, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc cho sự nghiệp báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí tại địa phương và Trung ương, cơ quan báo chí TP.Hồ Chí Minh thường trú tại địa bàn.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc cho sự nghiệp báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Ông Đặng Minh Thông bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Đây là nguồn động lực to lớn để tỉnh nhà ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.
![]() |
Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao khen thưởng đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội. |
Từ khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập vào năm 1991, báo chí tỉnh nhà đã luôn đồng hành với các cấp chính quyền, trở thành cầu nối không thể thiếu giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng thời là tiếng nói phản ánh chân thực, sinh động đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
![]() |
Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao khen thưởng đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. |
Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh, cùng các cơ quan báo chí khác trên địa bàn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của người dân.
![]() |
Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam đến các hội viên. |
Đặc biệt, từ ngày 1/7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập với TP.Hồ Chí Minh tạo thành siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh mới. Trong đó, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài PT-TH tỉnh cũng tiến hành sáp nhập cùng với các cơ quan báo chí tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.
![]() |
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A Báo chí tỉnh lần thứ 33 đến các tác giả. |
Ông Đặng Minh Thông bày tỏ tin tưởng, đội ngũ những người làm báo tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát huy năng lực, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp tục hoạt động tốt theo đơn vị mới sau sắp xếp, tổ chức bộ máy...
![]() |
Ông Đỗ Hữu Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải B giải Báo chí tỉnh lần thứ 33 đến các tác giả. |
![]() |
Ông Vũ Hồng Thuấn, Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL trao giải C giải Báo chí tỉnh lần thứ 33 đến các tác giả. |
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 9 tập thể và 49 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp báo chí và truyền thông Bà Rịa-Vũng Tàu; trao 19 giải Báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 33 năm 2025, gồm: 3 giải A, 3 giải B và 3 giải C, 10 giải Khuyến khích. Trong đó, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đoạt 1 giải A là tác phẩm “Cuộc dịch chuyển lịch sử” của tác giả Lục Thị Khánh Chi.
![]() |
Ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao giải Khuyến khích cho các tác giả. |
2 giải B gồm: “Đại công trường Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội VII” của nhóm tác giả Trần Thanh Nga, Phan Quang Vinh và “Dưới lớp băng trôi” của bạo lực gia đình” của tác giả Lê Thị Huyền Trang; 1 giải C là tác phẩm “Rừng dương, kè đá thúc thủ trước biển”; 3 giải Khuyến khích gồm: “Nước tinh khiết giá rẻ: Sản xuất trong tiệm rửa xe!” của tác giả Nguyễn Đình Nam; tác phẩm “Sáng tạo, linh hoạt đưa dân vận khéo vào cuộc sống” của các giả Nguyễn Thị Cẩm Nhung; tác phẩm “Phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm không của riêng ai” của tác giả Nguyễn Văn Anh.
Tin, ảnh: HUYỀN TRANG-BẢO KHÁNH