.

Ấm tình quân dân nơi biên giới

Cập nhật: 17:35, 04/06/2025 (GMT+7)

Tận tụy giúp dân, gắn bó với dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh chung tay xây dựng công trình nước sạch cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, ở phường 10, TP.Vũng Tàu.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh chung tay xây dựng công trình nước sạch cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, ở phường 10, TP.Vũng Tàu.

Những hành động thiết thực

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Chí Linh (TP.Vũng Tàu) còn đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Đơn cử, vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu) đã hơn 80 tuổi, sức khỏe yếu, là gia đình chính sách. Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình bà Liên còn khó khăn, năm 2024, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chí Linh thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình. Nhận thấy gia đình thiếu nước sạch để sử dụng, đơn vị đã thực hiện công trình “Sử dụng nước sạch” với 80m đường ống nước và sân bê tông kiên cố. Chi phí sử dụng nước sạch hàng tháng của gia đình bà Liên cũng được đơn vị hỗ trợ.

Bà Liên chia sẻ: “Vợ chồng tôi rất vui vì được các chú bộ đội quan tâm, chi trả tiền nước cùng hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tuổi cao nên chẳng làm gì ra tiền, được giúp đỡ như vậy là đỡ một phần chi phí sinh hoạt, nhẹ gánh nhiều thứ”.

Thiếu tá Mai Quang Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chí Linh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị trao tặng 20 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; trao tặng 50 phần quà cùng 2 tấn gạo cho người dân và HS trong chương trình “Nâng bước em đến trường”. Ngoài chăm lo, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, đơn vị còn thực hiện chương trình quân dân y kết hợp: cử cán bộ tham gia các đoàn khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, neo đơn.

“Địa bàn quản lý vẫn còn những hộ dân khó khăn. Do đó, đơn vị luôn đặt việc chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của người lính biên phòng. Mỗi phần quà là tấm lòng, tình cảm của đơn vị, nhà hảo tâm gửi đến bà con, thể hiện tình nghĩa sâu nặng, sự gắn bó bền chặt giữa quân và dân nơi biên giới”, Thiếu tá Mai Quang Trung nói.

Thắm tình quân dân

Cũng trong tháng 5 vừa qua, Đồn Biên phòng Bến Đá rà soát, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho ông Trần Văn Hùng (SN 1963, ngụ phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu).

Ông Hùng là con liệt sĩ, hiện nay sức khỏe yếu, sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp.  Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên địa bàn cả nước”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng “nhà tình nghĩa” cho ông Hùng với kinh phí 80 triệu đồng, qua đó hỗ trợ nơi ăn chỗ ở khang trang, sạch đẹp.

Được biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, các đồn biên phòng còn phối hợp với 25 xã, phường, thị trấn có biên giới biển và huyện Côn Đảo tổ chức tặng quà cho người nghèo vào ngày hội “Biên phòng toàn dân”, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”… với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; tổ chức thăm khám sức khỏe cho 400 người dân và tặng 50 phần quà (1 triệu đồng/phần quà); phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi, vận động trao tặng 320 suất quà trị giá 160 triệu đồng cho các HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình, mô hình gắn với phong trào dân vận khéo, phối hợp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

.
.
.