Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển

Thứ Tư, 28/05/2025, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, chung tay bảo vệ ngư trường.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân huyện Xuyên Mộc.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân huyện Xuyên Mộc.

Cùng ngư dân gỡ “thẻ vàng”

Những ngày qua, tại các địa phương ven biển như Xuyên Mộc, Long Đất, Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 chủ động đến tận bến cảng, làng chài, sát cánh cùng ngư dân trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật về biển, đảo. Không chỉ phổ biến quy định phòng chống khai thác IUU, lực lượng còn hướng dẫn bà con xác định ranh giới vùng biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi chuyến ra khơi.

Những năm gần đây, Việt Nam đang nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản khai thác. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là thách thức đối với ngư dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền và đồng hành của Cảnh sát biển trong phổ biến quy định chống khai thác IUU ngày càng quan trọng.

Thượng tá Vũ Thái Anh, Phó Trưởng phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: “Để ngư dân yên tâm bám biển, điều quan trọng là bà con phải hiểu rõ pháp luật, xác định đúng vùng biển và cùng chung tay bảo vệ ngư trường, chủ quyền quốc gia”.

Công tác tuyên truyền được đổi mới với hình ảnh trực quan, phim tư liệu, phát thanh trên radio tàu cá, tuyên truyền lưu động trên biển. Cảnh sát biển còn phối hợp địa phương tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm IUU, trong đó yêu cầu rõ việc mang đầy đủ giấy tờ, ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ hủy diệt.

Khẳng định chủ quyền nơi biển đảo tiền tiêu

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn tặng cờ Tổ quốc, áo phao, đèn pin, nhu yếu phẩm cũng như khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con ngư dân; phát động, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển; tặng các phần học bổng cho con em ngư dân nghèo vượt khó học giỏi…

Ngư dân Nguyễn Văn Ba (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) xúc động chia sẻ khi treo Quốc kỳ lên mũi tàu cá: “Mỗi chuyến vươn khơi, con tàu mang theo Quốc kỳ thiêng liêng. Đó là điểm tựa để chúng tôi yên tâm bám biển, gắn bó với ngư trường truyền thống của quê hương”.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: Biển, đảo nước ta có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là huyết mạch kinh tế, là cửa ngõ giao thương quốc tế, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền các vùng biển, đảo được giao quản lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã và đang triển khai hiệu quả chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố ven biển, được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Qua đó, góp phần giúp đỡ, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình ngư dân khó khăn trên địa bàn yên tâm vươn khơi, bám biển, xây dựng kinh tế gia đình, tham gia phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, những con tàu ngư dân vươn khơi bám biển như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc”, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.