Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án.
Sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 49 tỉnh, thành.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò chiến lược của hạ tầng giao thông trong phát triển đất nước, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000km đường cao tốc và 1.000km đường ven biển trong năm nay.
Thủ tướng yêu cầu đặc biệt tập trung triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, quyết tâm khởi công năm 2025, kết nối Việt Nam với Trung Quốc và các nước Trung Á, châu Âu. Tinh thần chung là “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn đi qua xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo “nói thật, làm thật, hiệu quả thật”, đề cao trách nhiệm, tránh hình thức, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Các bộ như Nông nghiệp, Môi trường, Tài chính, Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ các nút thắt liên quan.
Hiện Ban Chỉ đạo đang theo dõi 37 dự án lớn, gồm 35 dự án đường bộ và 2 dự án hàng không. Từ khi thành lập, Ban đã họp 17 phiên, trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ. Đến nay, 19 dự án đã đưa vào khai thác, trong đó có 16 tuyến cao tốc nâng tổng chiều dài cao tốc cả nước lên 2.268km.
Trong số 33 nhiệm vụ được giao tại phiên họp trước, đã có 26 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 7 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai.
NGUYỄN THI (Tổng hợp)